Trọng tài bị VĐV phóng lao đâm xuyên họng

ANTĐ - Tai nạn kinh hoàng như trong những bộ phim ma cà rồng Mỹ đã xảy ra tại giải thể thao trẻ của Đức khi một trọng tài điền kinh đã tử vong do bị một ngọn lao của VĐV ném đâm xuyên cổ họng.

Trọng tài Andre Hartwig nhanh chóng được đưa tới bệnh viện
thuộc trường đại học tổng hợp Dusseldorf

Ngày 26-8, tại Đại hội thể thao Wilhelm Unger được tổ chức thường niên ở thành phố Duesseldorf, miền Tây nước Đức, trọng tài lâu năm trong môn ném lao Dieter Strack, 74 tuổi đã dính phải ngọn lao của một VĐV khi ông đang đo thành tích của VĐV vừa thực hiện cú ném trước đó. Ngọn lao đâm xuyên qua cổ họng vị trọng tài xấu số.

Đây là một tình huống hi hữu và bất ngờ vì lẽ ra VĐV không được phép thi đấu khi tổ trọng tài dây còn đang thực hiện nhiệm vụ đo thành tích. Phát ngôn viên cảnh sát - ông Andre Hartwig cho biết hôm 27-8, ông Strack được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện thuộc trường đại học tổng hợp Dusseldorf, nhưng không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Cảnh tượng kinh hoàng như trong những bộ phim kinh dị khiến 7 người trong đám đông đã bị sốc và cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế ngay lúc đó. VĐV 15 tuổi - người đã ném ngọn lao khiến trọng tài Strack thiệt mạng vô cùng hoảng loạn và hiện đang được điều trị tâm lý. Cuộc thi đấu bị hủy bỏ ngay sau đó.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra về vụ việc thảm khốc này, nhưng kết luận ban đầu cho rằng trọng tài này là nạn nhân của một tai nạn đáng tiếc do sai sót nghiêm trọng của ban tổ chức giải đấu.