Trọng tài bắt chính chung kết EURO mang điềm lành cho Anh hay Italia?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa chỉ định trọng tài người Hà Lan - Bjorn Kuipers điều khiển trận chung kết EURO 2020 giữa Italia và Anh vào 2h sáng 12-7 tới trên SVĐ Wembley.

Bjorn Kuipers nhận được sự tín nhiệm bởi ông là một trong những trọng tài có chuyên môn tốt nhất của UEFA lúc này. Năm nay 48 tuổi, Bjorn Kuipers từng điều khiển 6 trận chung kết thuộc hệ thống của UEFA, trong đó đáng chú ý có chung kết Champions League 2014 giữa Atletico Madrid và Real Madrid.

Trọng tài Bjorn Kuipers

Trọng tài Bjorn Kuipers

Bên cạnh đó, vị "vua áo đen" người Hà Lan từng làm việc ở nhiều giải đấu lớn như EURO 2012, World Cup 2014, EURO 2016 hay World Cup 2018.

Tại EURO năm nay, ông Bjorn Kuipers đã điều khiển 3 trận là Đan Mạch gặp Bỉ (bảng B), Slovakia gặp Tây Ban Nha (bảng E) và CH Séc gặp Đan Mạch ở tứ kết.

Trong quá khứ, trọng tài Bjorn Kuipers từng bắt chính một trận đấu giữa Italia và Anh, với kết quả 2-1 nghiêng về Italia ở World Cup 2014.

Ông cũng từng 3 lần điều khiển các trận đấu của tuyển Ý, với kết quả không như ý cho Azzurri: hòa Croatia 1-1 năm 2014, thua Pháp 1-3 năm 2016 và thua Tây Ban Nha 0-3 vào năm 2017.

Ngược lại, khi điều khiển các trận đấu của tuyển Anh, vị trọng tài người Hà Lan này đều mang điềm lành cho Tam sư với việc họ thắng Thụy Điển 2-0 năm 2018 và thắng Ba Lan 2-1 hồi tháng 3 năm nay.

Việc một trọng tài người Hà Lan bắt chính chung kết EURO 2020 cũng khiến CĐV Tam sư mừng thầm, bởi như đã biết, tại trận bán kết với Đan Mạch, một trọng tài Hà Lan khác là ông Danny Makkelie cũng từng đưa ra nhiều quyết định có lợi cho Tam sư, giúp họ thắng 2-1 sau 120 phút để lần đầu tiên vào chung kết EURO.