Trông quán giúp bạn, bị cướp hết tiền

ANTĐ - Phiên tòa hôm qua (29-3), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Quyết Thắng (SN 1988, trú ở xã Đại An, Vụ Bản, Nam Định) 13 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Bị hại là anh Trần Việt Linh (SN 1985) ở quận Ba Đình, Hà Nội cùng 2 người bạn.

Quá trình xét xử làm rõ, anh Bùi Thành Long (SN 1983) - chủ một quán cà phê ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình có nợ 2 đối tượng là bạn của Thắng số tiền 380 triệu đồng nhưng chưa trả. Trưa 30-7-2011, 2 chủ nợ của anh Long rủ nhiều đối tượng, trong đó có Nguyễn Quyết Thắng mang hung khí đi đòi tiền. Đến quán cà phê của anh Long, Thắng cùng đồng bọn liền bắt anh Trần Việt Linh (đang trông quán giúp bạn) về một cửa hàng cầm đồ trên phố Giảng Võ.

Tại đây, Thắng cùng đồng bọn đánh đập, đồng thời lột hết tiền, tài sản tổng trị giá hơn 100 triệu đồng trên người anh Linh. Chưa hết, Thắng cùng đồng bọn còn bắt anh Linh phải viết giấy nhận nợ 170 triệu đồng. Sau đó,  nhóm đối tượng tiếp tục bắt anh Linh phải chỉ dẫn nơi ở của anh Long. Tìm đến chỗ ở của anh Long và bạn gái tại phố Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân), Thắng cùng đồng bọn lập tức uy hiếp, khiến anh Long cùng  bạn gái phải miễn cưỡng giao thêm một số tài sản.

Sau khi vụ án xảy ra, các đối tượng gây án lần lượt bị bắt giữ và bị xử lý trước pháp luật. Riêng Thắng bỏ trốn cho đến ngày 24-6-2015 mới ra đầu thú. Trước tòa, bị cáo này thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra. Vì thế, sau khi đánh giá tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Quyết Thắng với mức án nêu trên.