Trông “người” xét “ta”

(ANTĐ) - Tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ TP Hà Nội được tổ chức mới đây, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội thẳng thắn đặt 1 câu hỏi và đề nghị các đại biểu suy nghĩ trả lời.

 Vì sao một quận đông dân cư như Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh, các vụ phạm pháp hình sự xảy ra rất ít? Chờ lúc lâu không thấy ai nói, đồng chí Trung tướng lý giải: “Không phải Bình Thạnh ít tội phạm hơn các địa phương khác, mà đơn giản ở đó, ý thức, phong trào phòng chống tội phạm của người dân… tuyệt vời!” Họ có những mô hình, chuyên đề hay trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: CLB phòng chống tội phạm; CLB  “xe ôm” săn bắt cướp; Đội chống “đinh tặc”… Những thành viên tham gia CLB được người dân địa phương kính trọng, gọi tên trìu mến: “hiệp sỹ”. Chính họ, những “hiệp sỹ” “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhiều năm qua đã kề vai sát cánh cùng lực lượng công an cơ sở, giữ gìn ANTT địa bàn, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm.

“Trông người lại nghĩ đến ta”, ở Hà Nội, không thể phủ nhận đâu đó có những phường, xã đã và đang triển khai, phát động nhiều mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm có ý nghĩa, góp phần giữ vững ANTT địa bàn... nhưng so sánh hiệu quả thì kém xa các mô hình, chuyên đề được thực hiện ở quận Bình Thạnh nói riêng, nhiều địa phương phía Nam nói chung. Khách quan đánh giá sẽ thấy, không ít mô hình, chuyên đề của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Hà Nội phát động, khởi xướng chỉ… “chạy” theo thành tích, chưa đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu thiết thực. Đơn cử, có địa phương ở Hà Nội phát động phong trào: “Toàn dân tham gia tự phòng, tự quản phòng chống trộm cắp tài sản”, song ở đó mỗi năm vẫn xảy ra hàng chục vụ xe máy “bốc bơi”, trộm đột nhập!

Việc triển khai các mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm dẫu biết mỗi địa phương có một đặc thù, song chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở Thủ đô nên mạnh dạn thí điểm triển khai những mô hình, chuyên đề thiết thực, phát huy hiệu quả mà nhiều địa phương phía Nam đang làm. Có vậy, phong trào mới lôi kéo được đông đảo người dân tham gia, hoạt động có “chất”… chứ không dừng lại ở việc hô hào khẩu hiệu như hiện nay.