Trong một ngày, ghi nhận 50 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Donetsk

ANTD.VN -Lực lượng an ninh Ukraine bị tố, trong 24 giờ qua đã 50 lần vi phạm lệnh ngừng bắn tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ở vùng Donbass.

Trong một ngày, ghi nhận 50 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Donetsk ảnh 1

Các khu dân cư ở Donetsk bị pháo kích, ngày 26-11-2017

"Trong vòng 1 ngày, Trung tâm chung về Kiểm soát và Điều phối lệnh ngừng bắn tại Donbass đã ghi nhận 50 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ các vị trí của quân đội Ukraine. Họ đã bắn 1.200 quả đạn pháo về phía các quận của DPR dọc theo giới tuyến", các phóng viên dẫn lời đại diện của DPR Ruslan Yakubov tại trung tâm này cho biết.

Theo ông Yakubov, vũ khí mà lực lương quân đội Ukraine sử dụng bao gồm: pháo, súng cối, súng phóng lựu và các loại vũ khí hạng nhẹ khác.

Nhiều báo cáo nói rằng, các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều nhà cửa, tuy nhiên không có thông tin về  số người thương vong.

DPR cũng đã thông báo và lên án về việc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn.

Nhóm tiếp xúc về Ukraine, bao gồm đại diện của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Nga, Ukraine và 2 nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, bắt đầu các cuộc đàm phán từ giữa năm 2014 nhằm thúc đẩy việc thực thi các thỏa thuận hòa bình Minsk về giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trong những năm xung đột xảy ra, mặc dù các thỏa thuận ngừng bắn ở Donbass đã được tuyên bố nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có thể duy trì nó thành công.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột này đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người.