Trông giữ xe đầu năm: Xử lý nghiêm, "chặt chém" giảm

ANTĐ - Khảo sát của phóng viên An ninh Thủ đô sáng 16-2 tại một số điểm trông giữ xe xung quanh các đình chùa trên địa bàn Hà Nội, ngoài một số nơi khách phải trả phí với mức cao, còn lại khá nhiều điểm thu phí đúng giá quy định, thậm chí miễn phí.

Trông giữ xe đầu năm: Xử lý nghiêm, "chặt chém" giảm ảnh 1Trông xe đúng giá quy định tại đền Quán Thánh

Lực lượng chức năng vào cuộc kịp thời

Sau Tết Nguyên đán, lượng khách tập trung tại tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa) để đi lễ và dâng sao giải hạn tăng đột biến khiến giao thông khu vực Ngã Tư Sở bị ảnh hưởng. Đây cũng là cơ hội để các dịch vụ tự phát nở rộ như dịch vụ cho thuê ghế, bán đồ lễ, đồ chay và đáng chú ý là dịch vụ trông giữ xe với giá khá cao của nhiều hộ dân.

Những người trông giữ xe sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết phương tiện với những chiếc vé tự tạo, thậm chí còn không đưa vé nên trong trường hợp phương tiện bị mất mát, hư hỏng thì chủ xe khó có thể tìm được ai để bắt đền. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, những điểm trông xe tự phát này còn gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, bởi người đi bộ chẳng còn cách nào khác là phải len lỏi dưới lòng đường.

Từ thực tế trên, ngay từ trước Tết, CAQ Đống Đa đã tham mưu cho UBND quận chỉ đạo chính quyền phường Ngã Tư sở tổ chức 5 điểm trông giữ xe rộng rãi, an toàn gần tổ đình Phúc Khánh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến gửi xe. Đó là các điểm sân tòa nhà Mipec ở 229 phố Tây Sơn; sân tòa nhà Pico ở 324 phố Tây Sơn; Đại học Thủy Lợi ở 175 phố Tây Sơn; Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội ở 290 phố Tây Sơn và Công ty CP Hóa dược ở 273 Tây Sơn.

Có mặt tại khu vực tổ đình Phúc Khánh sáng 16-2, phóng viên ANTĐ chứng kiến một số điểm trông giữ xe của tư nhân ở mặt phố Tây Sơn vẫn đang hoạt động, song số lượng xe đã giảm mạnh so với những ngày trước đó. Lúc này, các tổ công tác của CAP Ngã Tư Sở phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CAQ Đống Đa tăng cường kiểm tra và đã phát hiện 5 trường hợp trông giữ xe không có giấy phép, thu giá cao so với quy định. Các trường hợp này đều được đưa về trụ sở CAP Ngã Tư Sở để lập biên bản xử lý.

Đó là trường hợp Đào Thu Hà (SN 1976, trú tại đường Láng) trông giữ xe trước số nhà 362 phố Tây Sơn; Đặng Thủy Nga (SN 1995, trú tại phường Trung Tự) trông giữ xe tại ngõ 392 Tây Sơn; Trương Văn Hạnh (SN 1996, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) trông giữ xe trước số nhà 229 Tây Sơn; Nguyễn Thị Phương (SN 1963, trú tại phường Thịnh Quang) trông giữ xe  tại ngõ 392 Tây Sơn và Đào Nguyên Hà (SN 1956, trú tại phố Tây Sơn) trông giữ xe trước số nhà 414 Tây Sơn.

Theo Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng CAQ Đống Đa, đối với các trường hợp vi phạm, CAQ đã yêu cầu CAP Ngã Tư Sở lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định. Nếu khách phát hiện cá nhân, tổ chức trông giữ xe không chỉ tại tổ đình Phúc Khánh mà tại các khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Láng… có hành vi thu tiền vượt quá quy định cần báo ngay cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Tại điểm trông giữ xe quanh chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, phí trông giữ phương tiện cũng bị đẩy lên ở mức 10.000 đồng/xe máy. Nhiều người dân biết giá cao, nhưng do ngại đi xa nên vẫn chấp nhận trả tiền.

Trông giữ xe đầu năm: Xử lý nghiêm, "chặt chém" giảm ảnh 2Một đối tượng vi phạm về trông giữ xe tại khu vực chùa Phúc Khánh
bị CAP Ngã Tư Sở lập biên bản xử lý 

Nên nhân rộng mô hình trông xe miễn phí

Do là ngôi đền nổi tiếng về sự linh thiêng, lại nằm ở vị trí đắc địa nên vào những ngày đầu xuân, số lượng khách đến đền Quán Thánh (phường Quán Thánh, quận Ba Đình) tham quan, vãn cảnh rất đông. Nhằm giải quyết tình trạng thu phí trông giữ phương tiện quá giá quy định, UBND - CAP Quán Thánh đã giao cho Đoàn thanh niên tổ chức trông giữ xe cho du khách với giá 3.000đ/xe máy. Để người dân an tâm, nhiều băng rôn với nội dung “Điểm trông xe đúng giá quy định” đã được treo ở những vị trí dễ thấy.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, CAP và lực lượng dân phòng thường xuyên chốt trực khiến khu vực này luôn thông thoáng. Không chỉ thu phí đúng giá quy định, quận Tây Hồ còn có điểm trông xe miễn phí. Cụ thể, Quận đoàn Tây Hồ đã phối hợp với Đoàn thanh niên Công an quận tổ chức trông xe miễn phí tại phủ Tây hồ từ 29 Tết (Âm lịch) đến hết tháng Giêng. Bên cạnh đó, công an quận còn thực hiện phương án, bố trí lối vào, lối ra tại phủ khá hợp lý, thuận tiện.

“Những năm trước, mỗi khi đi lễ tại phủ Tây Hồ tôi đều phải trả mức phí trông xe cao gấp nhiều lần quy định. Năm nay, người dân được gửi xe miễn phí, ai có lòng thì để lại chút tiền từ thiện ủng hộ nạn nhân chất độc da cam nên người người đều vui. Theo tôi, đây việc làm rất ý nghĩa và đậm tính nhân văn, cần được biểu dương, nhân rộng tại các địa bàn khác” - anh Lê Trung Phong ở phường Xuân La, quận Tây Hồ nói. Bên cạnh đó, vào thời điểm trước và sau Tết các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra và xử phạt nhiều điểm trông giữ xe vi phạm như không có bảng niêm yết giá, thu phí sai quy định... Việc xử phạt nghiêm đã có tác dụng răn đe các điểm trông giữ xe khác. Do đó một điều dễ nhận thấy là tình trạng “chặt chém” phí trông xe năm nay đã giảm đáng kể.

Như vậy, so với những năm trước, tình trạng loạn thu phí trông giữ phương tiện đã được cải thiện đáng kể do nỗ lực của chính quyền cũng như sự vào cuộc đầy trách nhiệm của lực lượng công an. Để tránh rủi ro, mỗi người dân khi đi du xuân cần tìm hiểu kỹ thông tin, không nên đưa xe vào các điểm trông giữ tự phát, không đảm bảo điều kiện về bến bãi. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh ngay  những điểm trông giữ xe vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn trong những ngày đầu năm mới.