Trồng cây xanh lâu năm tạo cảnh quan cho đô thị

Trồng cây xanh lâu năm tạo cảnh quan cho đô thị

ANTĐ - Sáng 14-3, CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank, Công ty MTV Cây xanh Hà Nội tổ chức Lễ ra quân trồng cây đầu xuân Ất Mùi 2015 trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh. 
Kỳ lạ cây cửu quả

Kỳ lạ cây cửu quả

ANTĐ - Từ ý tưởng mâm ngũ quả ngày Tết, ông Lê Đức Giáp (thôn Cao Viên, xã Thanh Oai, Hà Nội) đã cấy ghép thành công cây cửu quả. Với hơn 300 gốc, mỗi năm gia đình ông thu được 400-500 triệu đồng. Tết Nguyên đán 2015 cận kề, lộc mới lại đậu kín khu vườn thôn Bãi.

Uống chai sành, trồng cây xanh”

Uống chai sành, trồng cây xanh”

ANTĐ - Chiến dịch “Uống chai sành - trồng cây xanh, Vì một Việt Nam xanh hơn” vừa được phát động từ Quảng trường Nguyễn Văn Cừ (TP. Bắc Ninh) sáng 17-12 do Bộ Tài nguyên - Môi trường và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Trồng cây tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trồng cây tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Ngày 12-9, Đoàn cán bộ của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đến dâng hương và trồng cây tri ân tại Khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa- Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Tranh cãi quanh một trại lợn

Tranh cãi quanh một trại lợn

ANTĐ - Lập chốt chặn xe chở thức ăn gia súc, liên tiếp gửi đơn kêu cứu vì lo sợ nguy cơ ô nhiễm môi trường khu dân cư, căng thẳng giữa một số hộ dân tổ 9 thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ đã kéo dài gần 2 tháng nay.

Trồng cây trên xe bus để... chống nóng

Trồng cây trên xe bus để... chống nóng

ANTĐ - Ý tưởng của việc trồng cây trên nóc phương tiện công cộng như xe bus đã giúp công việc đi một quãng đường dài đến tiệm hoa trở nên không cần thiết, bởi người yêu cây cảnh có thể... chỉ đứng ở bến xe và đợi!
Thêm nhiều tuyến phố xanh

Thêm nhiều tuyến phố xanh

ANTĐ - Ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên trao đổi thông tin trên với PV ANTĐ chiều 5-5, xung quanh dự án cải tạo chỉnh trang hệ thống cây xanh đô thị các tuyến đường và nút giao thông chính trên địa bàn quận.
Nhiều tuyến đường mới của Hà Nội thiếu cây xanh nghiêm trọng

Nhiều tuyến đường mới của Hà Nội thiếu cây xanh nghiêm trọng

ANTĐ - Chỉ lác đác vài cây con còi cọc, thậm chí không có cây xanh, đó là thực trạng trên nhiều tuyến đường mới mở của Hà Nội. Nếu so sánh diện tích của Hà Nội xưa, nay đã tăng gấp hơn 4 lần, sẽ thấy: nếu không có một đề án kịp thời thì Hà Nội sẽ phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nặng.

Diện tích trồng cây anh túc ở Afghanistan tăng mạnh

Diện tích trồng cây anh túc ở Afghanistan tăng mạnh

ANTĐ - Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo diện tích trồng cây anh túc ở Afghanistan đã đến 18% so với năm ngoái và ngày càng có nhiều người dân nước này tiếp tục trồng loại cây dùng để sản xuất thuốc phiện này. 
Quỹ 1 triệu cây xanh tiếp tục hành trình

Quỹ 1 triệu cây xanh tiếp tục hành trình

ANTĐ - Sáng nay 22-10, tiếp tục hành trình trồng cây, chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam do Tổng cục Môi trường và nhãn hàng nước giải khát Vfresh thuộc Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk phát động đã tổ chức trồng cây tại trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Tại đây, các đại biểu, thầy cô và học sinh đã trồng 150 cây xanh tại khuôn viên của trường.
Nâng thời hạn giao đất lên 50 năm

Nâng thời hạn giao đất lên 50 năm

ANTĐ - Hôm qua, 11-9, Chính phủ đã công bố dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân. Đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp bởi tác động to lớn của nó tới đời sống kinh tế - xã hội.

Hà Nội: Xử lý triệt để cây nguy hiểm

Hà Nội: Xử lý triệt để cây nguy hiểm

ANTĐ - Sau ảnh hưởng của cơn bão số 5 ngày 17-8 làm nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố đổ, gãy gây nguy hiểm cho người và tài sản. UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc gấp rút hoàn thành việc chặt hạ cây đổ, thu dọn cành gãy đồng thời tổng kiểm tra toàn bộ các trường hợp cây xanh nguy hiểm tại địa bàn 9 quận nội thành.
Gãy cành chặt cả cây

Gãy cành chặt cả cây

ANTĐ - “Lấy lý do cây gãy, đổ, gây mất an toàn trong mùa mưa bão, một số nhân viên của đơn vị quản lý cây xanh đã chặt bỏ 2 cây muồng có tuổi thọ hàng chục năm tại số 150 phố Lê Trọng Tấn, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực”… Đó là thông tin mà Đường dây nóng Báo ANTĐ nhận được từ những người dân sống tại tổ 23, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Không nên trồng xà cừ làm cây đô thị

Không nên trồng xà cừ làm cây đô thị

ANTĐ - Sau một trận mưa lớn kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ chiều tối 17-8, hàng loạt cây xanh lớn trên địa bàn TP đã gãy, đổ, bật gốc rễ. Đau lòng hơn, tại cửa số nhà 97 Lò Đúc, một cây xà cừ bật gốc đè lên chiếc taxi đi ngang qua khiến lái xe chết tại chỗ. Điều khiến người dân trên địa bàn TP băn khoăn, khu vực Hà Nội dù chỉ bị ảnh hưởng với sức gió không lớn, trong khi, khu vực nội đô nhà cao tầng dày đặc, mà những cây xà cừ to như vậy lại dễ dàng gục ngã? Hà Nội hiện ước tính có khoảng 10.000 cây xà cừ. Đây là những mối hiểm nguy treo trên đầu mỗi người dân sinh sống trên địa bàn Thủ đô.
Tiết kiệm 712 triệu đồng trong “Giờ Trái đất 2012”

Tiết kiệm 712 triệu đồng trong “Giờ Trái đất 2012”

ANTĐ - Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2012 từ 20h30 đến 21h30 ngày 31-3-2012, công suất của hệ thống điện giảm được 546 MW, điện năng tiết kiệm được là 546.000 kWh, tương đương với 712 triệu đồng, tăng 212 triệu đồng so với kết quả chương trình này năm 2011. 
Nên kéo dài thời hạn giao đất cho nông dân

Nên kéo dài thời hạn giao đất cho nông dân

ANTĐ -Sau vụ việc cưỡng chế thu hồi đất gây chấn động dư luận xảy ra ở Tiên Lãng (Hải Phòng), nhiều người đang lo ngại về việc năm 2013, thời hạn 20 năm quyền sử dụng đất được giao của nhiều nông dân sẽ hết. Điều gì sẽ xảy ra nếu không sửa quy định về thời hạn giao đất trong Luật Đất đai?