Trong 5 năm, binh chủng không gian vũ trụ Nga nhận thêm 1.000 máy bay

ANTĐ - Binh chủng không gian vũ trụ Nga sẽ nhận được khoảng 1.000 máy bay cũng như trực thăng mới vào năm 2020. 

Theo Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev, dưới chương trình hiện đại hoá quân đội trị giá 325 tỉ USD, các máy bay thế hệ thứ 4 đang dần được thay thế bởi những phiên bản mới và những máy bay hiện đại sẽ chiếm khoảng 70% khi chương trình kết thúc vào năm 2020.

 Nga đang tăng cường hiện đại hóa mọi lực lượng trong quân đội

“Kể từ năm 1992 đến 2012, không quân Nga chỉ nhận được một vài thiết bị mới và nó đều không phải loại hiện đại nhất. Tuy nhiên, bắt đầu từ 2012, chúng tôi đã được bàn giao hơn 300 máy bay và trực thăng, và đến năm 2020, con số này sẽ tăng lên 1.000 máy bay mới, cộng thêm nhiều các chiến đấu cơ được nâng cấp”, Thượng tướng Bondarev nói trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp ở kênh truyền hình  Rossiya-24.

Ngoài ra, ông Viktor Bondarev cũng tiết lộ thêm rằng, lực lượng không quân sẽ được nhận máy bay ném bom chiến lược vượt âm Tu-160 White Swan nâng cấp đầu tiên vào năm 2021. Các máy bay Tu-160 với cánh có khả năng điều chỉnh linh hoạt, được thiết kế nhằm tấn công mọi mục tiêu trên thế giới với các loại vũ khí thông thường và hạt nhân.

Vào năm 2013, Bộ Quốc phòng Nga đã kí hợp đồng trị giá 66 triệu USD với Cục thiết kế Tupolev và nhà máy máy bay Kazan nhằm nâng cấp 3 mẫu máy bay ném bom Tu-160. Ngoài việc có động cơ mới, mẫu máy bay ném bom cao cấp của Nga Tupolev Tu-160M2 White Swan còn có khả năng mang theo các tên lửa hạt nhân mới cũng như nhận được các kĩ thuật điện tử hàng không hiện đại. Theo các kĩ sư, việc nâng cấp các thiết bị mới sẽ khiến cho Tu-160M2 có thể hoạt động hiệu quả hơn gấp 2 lần so với phiên bản cũ.