Trốn truy nã vẫn đi “câu” trộm chó

ANTĐ - Đang bị truy nã do có liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản, Tuấn vẫn cùng đồng bọn đi "câu" trộm chó.

Rạng sáng ngày 13-12, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra CAH Hoài Đức, TP Hà Nội đã phát hiện 2 thanh niên lén lút xuất hiện tại xã Đắc Sở. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an xác định hai người này là Bùi Tất Mạnh (SN 1990, ở Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, ở Yên Sở, Hoài Đức; vừa bị Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức ra quyết định truy nã). Khai thác “nóng”, hai thanh niên này khai nhận đang chuẩn bị thực hiện hành vi “câu” trộm chó.

Bùi Tất Mạnh  và Nguyễn Anh Tuấn

Sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra, xác minh. Qua đấu tranh, Tuấn và Mạnh khai nhận, đã gây ra một số vụ trộm cắp xe máy tại các xóm trọ ở Hoài Đức và Từ Liêm. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng vam phá khóa hoặc kìm cộng lực để cắt phá khóa cổng, khóa xe. Tang vật được Tuấn, Mạnh mang đi tiêu thụ ở các địa bàn lân cận. Như vậy, Nguyên Anh Tuấn là đối tượng truy nã thứ 4 bị CAH Hoài Đức bắt giữ trong khoảng một tháng trở lại đây.

Hiện CAH Hoài Đức đang tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra mở rộng.