Trốn truy nã sang Angola theo diện xuất khẩu lao động, đối tượng đầu thú để được trở về quê hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi gây án, Nguyễn Năng Duy trốn sang Angola theo diện xuất khẩu lao động. 7 năm ròng rã theo dấu đối tượng, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã  thuyết phục và ngày 14-7-2024, Duy đã nhập cảnh vào Việt Nam theo sự hướng dẫn của lực lượng Công an, chấp nhận về thụ án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội về việc tăng cường xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã trên địa bàn huyện, đặc biệt là số đối tượng truy nã cũ, lâu năm, Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo xác minh truy bắt đối tượng truy nã của Công an huyện, thường xuyên xác minh các nguồn thông tin, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Trong số các đối tượng truy nã trên địa bàn huyện Ba Vì nổi lên đối tượng Nguyễn Năng Duy, SN 2000, trú tại Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội, bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, năm 2017, Duy tham gia vào một vụ đánh nhau, gây rối trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Năng Duy, song, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo xác minh thường xuyên liên lạc, trao đổi với gia đình của Duy để vận động thanh niên này ra đầu thú. Tuy nhiên, trong suốt quá trình trao đổi, gia đình Duy đều trả lời không có được thông tin nơi ở của Duy, không biết thanh niên này đi đâu, làm gì và hoàn toàn đã cắt đứt liên hệ với gia đình.

Đối tượng Nguyễn Năng Duy (áo trắng) được tiếp nhận ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Đối tượng Nguyễn Năng Duy (áo trắng) được tiếp nhận ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Ba Vì xác định, sau 5 ngày kể từ khi gây án, biết bản thân bị Công an truy bắt, Duy đã tìm cách trốn sang Angola theo diện xuất khẩu lao động và từ đó bặt vô âm tín, không liên hệ về nhà để tránh bị phát hiện.

Nguồn thông tin ít ỏi, khoảng cách địa lý xa xôi, vùng đất Angola lại hẻo lánh nên việc truy vết Nguyễn Năng Duy gặp rất nhiều khó khăn. Trong suốt khoảng thời gian từ khi Duy bỏ trốn, tổ xác minh vẫn thường xuyên động viên người thân của đối tượng và nêu những chính sách khoan hồng của pháp luật. Một mặt để gia đình yên tâm nếu như Duy ra đầu thú, mặt khác nếu nam thanh niên có liên hệ về quê nhà thì người thân cũng động viên. Tuy nhiên, kết quả thu được vẫn là con số “0” tròn trĩnh. Tiếp tục lần theo các mối quan hệ của Duy, lực lượng Công an đã phát hiện, xác định chính xác tài khoản mạng xã hội mới mà Duy đang sử dụng tại Angola.
Lực lượng Công an đã chủ động liên lạc với đối tượng để vận động, nhưng Duy từ chối tiếp và im lặng hoàn toàn, không trả lời các tin nhắn. Không nản lòng, Chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp CAH Ba Vì đã tìm cách gọi điện trực tiếp với Duy. Ban đầu, đối tượng không hợp tác. Song, với sự giải thích thuyết phục, cùng việc tuyên truyền về những chính sách khoan hồng của pháp luật và “đánh” vào tâm lý muốn trở lại quê hương của Duy, cuối cùng, đối tượng đã đồng ý viết đơn xin đầu thú.

Ngày 14-7-2024, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Năng Duy ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngay sau khi đối tượng nhập cảnh về Việt Nam.

Việc vận động, thuyết phục Duy từ Châu Phi về Việt Nam đầu thú cho thấy sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao của Công an huyện Ba Vì trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần vào thành tích chung của Công an Thủ đô vì cuộc sống bình yên của nhân dân.