Trốn truy nã 17 năm vẫn không thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Qua sử dụng biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện một đối tượng có lệnh truy nã từ 17 năm trước...

Chỉ huy CAP Đại Kim thông tin, chiều 20-6, tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổ công tác CAP Đại Kim đã bắt giữ đối tượng Cung Văn Đức (SN 1961), trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Đức là đối tượng có lệnh truy nã số 09 ngày 19-7-2004 của CAH Thanh Trì về tội đánh bạc.

Đối tượng Cung Văn Đức

Đối tượng Cung Văn Đức

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ công tác của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Thượng úy Mai Anh Ngọc, Cảnh sát khu vực CAP Đại Kim phát hiện đối tượng Cung Văn Đức (tên gọi khác là Cung Mạnh Đức) là đối tượng có lệnh truy nã.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đức đã trốn truy nã 17 năm. Tại thời điểm năm 2004, nhà Đức được đền bù giải phóng mặt bằng để làm khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ nên không ai biết Đức và gia đình đã đi đâu. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAP Đại Kim xác định đối tượng đối tượng đang trốn tại xã Vĩnh Quỳnh. Sau 2 tuần tích cực xác minh, làm rõ chiều 20-6, CAP Đại Kim đã xác định được nơi Đức đang lẩn trốn và thực hiện lệnh bắt đối tượng.

Hiện CAP Đại Kim đã lập hồ sơ, bàn giao Đức cho CAH Thanh Trì thụ lý theo thẩm quyền.