Trốn trên thùng xe tải chở lợn để “qua mặt” lực lượng chức năng ở chốt kiểm dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18/7, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, cho biết vừa phát hiện và xử lý nhiều trường hợp trốn trên thùng xe tải chở lợn để qua mặt chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn…
Lái xe Phạm Văn Sỹ cùng 4 đối tượng trốn trên thùng xe tải chở lợn nhằm qua mặt chốt kiểm dịch bị phát hiện đưa về cơ quan Công an tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định

Lái xe Phạm Văn Sỹ cùng 4 đối tượng trốn trên thùng xe tải chở lợn nhằm qua mặt chốt kiểm dịch bị phát hiện đưa về cơ quan Công an tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 BOT cầu Bạch Đằng, Công an thị xã Quảng Yên đã phát hiện 5 trường hợp không có giấy xét nghiệm Sars-CoV-2 âm tính. Điều đáng nói, nhiều đối tượng trọng nhóm trước khi qua chốt kiểm dịch đã trốn vào thùng xe tải chở lợn để qua mắt lực lượng chức năng.

Cụ thể, khoảng 22h50’ ngày 15/7/2021, Phạm Văn Sỹ (SN 1990, trú tại xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 98C - 176.52 chở theo hàng hóa là 50 con lợn với mục đích vào Quảng Ninh để tiêu thụ.

Thùng xe tải chở lợn được 4 đối tượng trốn nhằm qua mắt lực lượng chức năng

Thùng xe tải chở lợn được 4 đối tượng trốn nhằm qua mắt lực lượng chức năng

Khi đến chốt kiểm soát dịch BOT cầu Bạch Đằng, Phạm Văn Sỹ thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc như khai báo y tế và xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với Sasr-CoV-2 cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Đồng thời, khai báo là điều khiển xe một mình từ Bắc Giang vào Quảng Ninh.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt đã phát hiện sau thùng xe tải của Phạm Văn Sỹ có những biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra, phát hiện có 4 người trốn bên trong thùng xe tải chở lợn.

Danh tính những đối tượng này nhanh chóng được làm rõ gồm: Nguyễn Đức Nam (SN 1981, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Công Tường (SN 1973, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Mạnh Hoạch (SN 1993) và Nguyễn Văn Bình (SN 1976) đều trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Mặc dù, đã biết được các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và biết không đủ điều kiện (không có giấy xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2) nhưng Phạm Văn Sỹ đã cho 4 người trên trốn trên thùng xe ô tô của mình để qua mắt lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát BOT cầu Bạch Đằng để vào tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan Công an, 4 trường hợp trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Để đảm bảo các quy định phòng chống dịch, cơ quan chức năng đã yêu cầu 4 trường hợp trên lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định và hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp trên.

Trước đó, khoảng 4h30’ cùng ngày, cũng tại địa điểm trên, Công an thị xã Quảng Yên phát hiện Nguyễn Bá Quốc (SN 1985, trú tại Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tải mang BKS: 79C - 158.83 kéo theo rơ-mooc 201.12 chở hàng hòa là sầu riêng di chuyển từ Cam Ranh, Khánh Hòa đến Quảng Ninh để tiêu thụ và chở theo Nguyễn Bá Đạt (SN 1991, trú tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) không có giấy xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2, trốn trên thùng xe để qua mắt lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát. Công an thị xã Quảng Yên đã tiến hành lập biên bản sự việc để xử lý.