Trốn lệnh truy nã quốc tế, mở cửa hàng bán trà Hàn Quốc

ANTD.VN - Bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Kang Byung Seb đã tìm cách trốn sang Việt Nam rồi mở cửa hàng bán trà Hàn Quốc.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam (Bộ Công an) ngày 17-9 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Kang Byung Seb (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), đối tượng bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế số A-4580/5-2016 về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Kang Byung Seb tại cơ quan Công an

Thông tin cho biết, trong thời gian từ tháng 4, tháng 5-2013, Kang Byung Seb câu kết với một người Hàn Quốc, kêu gọi vốn đầu tư vào công ty để kinh doanh, rồi lừa đảo chiếm đoạt  2 tỷ Won. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Kang Byung Seb bỏ trốn và bị truy nã.

Quá trình rà soát, cuối tháng 8-2016,  lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) phát hiện tại địa bàn phường Tân Phong, quận 7 TP Hồ Chí Minh có một cửa hàng bán trà Hàn Quốc, mà chủ quán rất giống kẻ trốn truy nã Kang Byung Seb.

Bí mật xác minh, lực lượng tầm nã làm rõ đây chính là đối tượng mà Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đang săn đuổi. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm lập tức phối hợp với CAP Tân Phong triệu tập, bắt giữ đối tượng.

Hồ sơ và đối tượng trốn truy nã đang được bàn giao đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.