Trộm xe, gọi điện bắt khổ chủ chuộc

ANTĐ - Ngày 21-9, anh Đỗ Đức Vượng, 33 tuổi, trú ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, đến CAP Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng trình báo bị mất 1 chiếc xe máy khi để ở bãi xe trên đê Nguyễn Khoái nhưng không có người trông giữ. Cùng với đơn trình báo, anh Vương thông tin có người gọi điện thoại, thông báo đang “sở hữu” xe máy của mình và yêu cầu anh Vượng muốn lấy lại xe phải đưa 5 triệu đồng.

Tương kế tựu kế, CAP Thanh Lương hướng dẫn anh Vượng làm theo yêu cầu của người thanh niên lạ mặt. Sau hồi lòng vòng, thanh niên hẹn anh Vượng đến khu vực công viên Thống Nhất. Khi thanh niên này đang nhận tiền của anh Vượng, CAP Thanh Lương ập bắt quả tang. Đối tượng khai là Nguyễn Văn Hiếu, 33 tuổi, trú ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Hiếu có 2 tiền án, và cũng chính là thủ phạm trộm cắp xe của anh Vượng.