Trộm tinh vi và mạo danh nhân viên truyền hình cáp

ANTĐ - Tiếp tục đợt kiểm tra trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 30-7, cán bộ thanh tra Truyền hình Cáp Việt Nam (VCTV) phối hợp với đại diện của Phòng Bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng - CATP Hà Nội, Sở Thông tin - Truyền thông và đại diện của chính quyền địa phương kiểm tra tại khu vực xóm Đình, Phú Diễn, Từ Liêm (Hà Nội). 

Hiện tượng câu trộm tín hiệu truyền hình cáp bằng dây điện gây mất an toàn cho hệ thống

Đoàn kiểm tra đã phát hiện tín hiệu truyền hình cáp của các hộ dân tại đây được kết nối từ một đường dây lậu. Lần theo đường dây cáp này, lực lượng chức năng phát hiện hộp thiết bị cáp của VCTV bị trộm mở khóa. Đối tượng sau khi mở khóa đã dùng sợi dây cáp ngoài đấu vào hộp tín hiệu của “nhà đài” để câu trộm tín hiệu. Việc các đối tượng xấu sử dụng các dây cáp không đảm bảo chất lượng được bày bán trên thị trường để đấu nối tín hiệu đã làm giảm chất lượng hình ảnh và âm thanh của truyền hình cáp, gây ảnh hưởng lớn tới uy tín của Truyền hình Cáp Việt Nam.

Gia đình chị Đặng Thị Hòa và gia đình ông Lê Quang Hòa, xóm Đình, Phú Diễn cho biết, họ được một nam thanh niên tự giới thiệu là nhân viên truyền hình cáp (không thấy mặc đồng phục đỏ) đến lắp đặt truyền hình cáp với mức giá là  650.000 đồng/hộ. Theo các hộ này, mức giá do người thanh niên trên đưa ra đã bao luôn cả chi phí lắp đặt, dây cáp và theo lời thuyết phục của các đối tượng thì đây là “mức giá lý tưởng, rẻ hơn nhiều so với thị trường hiện nay”.

Thực tế, theo quy định của Truyền hình Cáp Việt Nam, phí lắp đặt cho một thuê bao đăng ký mới chỉ là 290.000 đồng/hộ (tiền dây cáp được tính theo khoảng cách thực tế của thuê bao). VCTV khẳng định: “Đây là những vi phạm nghiêm trọng”! Nghi ngờ vì các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin của các hộ dân ở khu vực này để kinh doanh bất hợp pháp tín hiệu truyền hình cáp của VCTV, cán bộ kỹ thuật đã  rà soát lại các tuyến cáp khác, phát hiện hàng loạt trường hợp sóng truyền hình cáp cũng bị “trộm” với hình thức tương tự. 

Khi đến mồi chài các hộ dân, đối tượng mạo danh thường mang theo cả hóa đơn, dây cáp, phiếu thu - chi các loại nên những người dân không rành, lầm tưởng là nhân viên truyền hình cáp. Tất cả các kỹ thuật viên của VCTV khi lắp đặt dịch vụ cho khách hàng đều phải mặc đồng phục màu đỏ, trên lưng áo có in chữ Truyền hình Cáp Việt Nam. Trên hợp đồng, phiếu thu tiền đều có in chữ VCTV, có đóng dấu công ty trên các hợp đồng, hóa đơn. Nếu có nghi ngờ, các hộ dân có thể gọi điện về Tổng đài chăm sóc khách hàng 04.37.717.717 để trực tiếp xác minh thông tin một cách đầy đủ.

Việc câu móc, cung cấp lại, bán lại tín hiệu truyền hình cáp đang diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau và ngày càng tinh vi hơn. Các hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho nhà cung cấp dịch vụ mà còn làm suy giảm tín hiệu truyền hình cáp, gây ảnh hưởng đến các thuê bao chính thống. Do vậy, đoàn kiểm tra liên ngành kiên quyết phối hợp xử lý nghiêm, bóc gỡ những vi phạm trộm tín hiệu tinh vi, quy mô lớn.