Trộm tiền bà chủ để “du xuân”

ANTĐ - Sáng 29-12, Công an huyện Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Hải, (trú thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa) và Nguyễn Trần Minh Phụng, cả hai cùng 19 tuổi, (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 18 giờ, 30 phút, ngày 24-12, tại nhà Hải, cả hai bàn bạc kế hoạch du xuân con Rồng vào tỉnh Đắc Lắc nhưng không biết “đào” đâu ra tiền. Liền sau đó, Hải rủ Phụng lên kế hoạch xuống nhà chị Nguyễn Thị Tư (thôn Cẩm Sa, xã Điện Nam Bắc), nơi mà Hải và Phụng đang phụ bán ốc hút “chôm” tài sản.


Đối tượng Nguyễn Trần Minh Phụng và Trương Văn Hải

Do thông thạo mọi ngõ ngách, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Hải đã dùng con dao phay để gần bếp nhà chị Tư cạy cửa sau đột nhập vào trong lấy trộm một túi xách, bên trong có 4 sợi dây chuyền vàng, 2 lách vàng, 1 chiếc nhẫn vàng và 70 triệu đồng tiền mặt. Sau khi thực hiện trót lọt, Phụng đã chở Hải đến nghĩa địa thôn Bích Bắc cất dấu tài sản trộm cắp được chờ bán lấy tiền lên tỉnh Đắc Lắc.

Đến chiều 25-12, khi nghe tin Công an đang điều tra vụ việc, cả hai đã bỏ lại túi xách cùng tang vật lại phía sau nhà chị Tư.

Tuy nhiên, hành vi của Hải và Phụng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Điện Bàn đã bắt giữ Hải và Phụng ngay sau đó.