Trộm thuốc nổ về... đánh cá

ANTĐ - Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Long và Bình khai nhận, số thuốc nổ chiếm đoạt được, các đối tượng sử dụng để đi đánh cá.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Long (SN 1991) và Huỳnh Văn Bình (SN 1990) cùng trú thôn 8, Tam Thành, Phú Ninh, công nhân lái xe của Công ty vàng Phước Sơn về hành vi chiếm đoạt trái phép vật liệu nổ. 
Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 2-10, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý vật liệu nổ của Công ty vàng Phước Sơn (thuộc thôn 4, Phước Đức, Phước Sơn) nên trong quá trình vận chuyển thuốc nổ từ kho đến các địa điểm nổ mìn, Long đã chiếm đoạt 18kg thuốc nổ, còn Bình cũng có hành vi tương tự chiếm đoạt 13kg thuốc nổ. 
Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên khai chiếm đoạt số thuốc nổ nói trên về dùng để đánh cá.