Trộm tài sản còn đánh lạc hướng cơ quan công an

ANTĐ - Với bản tính lươn lẹo, tên trộm người dân tộc Cao Lan đã đưa lực lượng Đồn CA số 1 vòng vèo qua rất nhiều địa điểm, với hy vọng đánh lạc hướng cơ quan công an... 

Đối tượng Nịnh Văn Mỹ


Nịnh Văn Mỹ (SN 1982) là người dân tộc Cao Lan, trú tại xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Mỹ đã có 1 tiền án 7 tháng tù, nhưng được hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản, do TAND quận Cầu Giấy xử năm 2010.

Rạng sáng 9-5, Mỹ đi đến khu vực số nhà 15C, ngách 58/3, tổ 42 phường Mai Dịch, Mỹ phát hiện số nhà 306 không khóa cửa ra vào ban công. Cách đây hơn 1 tháng, Mỹ đã đột nhập số nhà này, ăn trộm của phòng 403 hai chiếc máy tính xách tay, một mang nhãn hiệu Lenovo màu ghi của anh Đoàn Hữu Thường và một mang nhãn hiệu Acer của anh Hồ Văn Toàn. Lần này, Mỹ đột nhập phòng trọ 306 của vợ chồng anh Nguyễn Công Hiệu và chị Trần Thị Mai Thanh, lấy đi 1 laptop nhãn hiệu HP màu đen, 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 4 màu trắng và khoảng hơn 11 triệu đồng.

Số tài sản Mỹ trộm cắp được


Sau đó, Mỹ mang số tài sản trộm cắp được đi về khu vực thôn Phú Mỹ. Trên đường đi về nhà trọ, Mỹ giấu chiếc laptop ở bụi rậm ven đường định sẽ quay lại lấy sau. Còn lại tiền và điện thoại di động, Mỹ mang trong người. Đúng lúc này, tổ công tác Đồn CA số 1 phối hợp với CAX Mỹ Đình tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện Mỹ với nhiều dấu hiệu khả nghi. Khi được hỏi chiếc điện thoại của ai, Mỹ nói là của chị gái, nhưng khi yêu cầu mở máy thì Mỹ không biết mã khóa nên đã bị tổ công tác đưa về trụ sở cơ quan công an đấu tranh khai thác.

Tại đây, Mỹ tiếp tục đánh lạc hướng cơ quan công an, khi không khai báo nhân thân chính xác. Khi thu thập đủ tài liệu, Đồn CA số 1 tổ chức dẫn giải Nịnh Văn Mỹ đến CAP Yên Hòa, quận Cầu Giấy nơi Mỹ khai đã trộm cắp tại đây, để phối hợp xác minh vụ việc, nhưng không xác định được người bị hại. CAP Yên Hòa cũng cho biết, đêm 8-5 cũng như đến thời điểm Đồn CA số 1 dẫn giải Mỹ đến CAP Yên Hòa ngày 9-5, không có ai đến trình báo về việc mất trộm tài sản.

Xác định Mỹ đã khai báo không thành khẩn, lực lượng Đồn CA số 1 đã đưa Mỹ về tiếp tục đấu tranh khai thác. Chiếc điện thoại của bị hại do bị mã khóa, hơn nữa khi phát hiện mất tài sản, bị hại cũng khóa luôn thẻ sim nên phải đến sáng 10-5, lực lượng công an mới tìm ra được bị hại. Đến thời điểm này, biết không thể gian dối được nữa, Mỹ mới khai nhận hành vi phạm tội.

Đồn CA số 1 đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển đối tượng Nịnh Văn Mỹ cùng tang vật vụ án về CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra mở rộng. Chiều tối 10-5, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nịnh Văn Mỹ về hành vi trộm cắp tài sản.