Trộm quen mon men nhà trọ

ANTĐ - Hai ổ nhóm chuyên đột nhập, trộm cắp tài sản ở nhà trọ bị CAQ Hà Đông và CAH Gia Lâm bắt giữ hồi trung tuần tháng 3 đều khai nhận, đã thực hiện trót lọt trên 10 vụ. Thủ đoạn của chúng là tìm những dãy nhà trọ khóa cửa bên ngoài, bẻ khóa vào khoắng tài sản.

Trộm quen mon men nhà trọ ảnh 1
Đối tượng và tang vật trong vụ trộm đột nhập phòng trọ sinh viên ở Hà Đông


Gây án giữa ban ngày

Đầu tháng 3 vừa qua, chị Nguyễn Hồng Thúy – sinh viên trường ĐH Đại Nam và nhóm bạn học cùng thuê trọ ở phường Phú Lãm (quận Hà Đông) hoảng hốt khi xóm trọ bị kẻ gian đột nhập. Hôm ấy, chị Thúy trực tiếp chứng kiến việc tên trộm liều lĩnh cạy phá cửa phòng trọ giữa ban ngày. “Nếu hôm đó tôi không bị ốm, phải xin nghỉ học ở nhà thì chắc cả dãy trọ đã không còn thứ gì” - chị Thúy kể và cho biết, cách đó ít ngày, một phòng trọ ở gần đó cũng bị trộm ghé thăm. Kẻ trộm đã lấy cắp máy tính xách tay, quần áo và cả một số vật dụng rẻ tiền như xô, chậu, mắc phơi. Lúc nghe thấy tiếng động lạ, chị Thúy chạy ra kiểm tra thì thấy cửa phòng bên cạnh đã bị phá. Tên trộm nhảy lên xe của đồng bọn bỏ chạy.

Vụ trộm nêu trên là một trong 9 vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông, chỉ trong thời gian ngắn. Hiện tượng mất trộm ở nhà trọ không mới, nhưng những vụ trộm từng xảy ra và bị phát hiện, thủ phạm và bị hại đa phần đều quen biết, ở cùng khu trọ. Còn với 9 vụ trộm ở phường Phú Lãm, đều được xác định xảy ra vào ban ngày. Lý giải về điều này, chỉ huy CAQ Hà Đông cho rằng, đây là thời điểm hầu hết người thuê trọ vắng nhà. Do các dãy trọ đều không có người trông coi, giám sát đảm bảo ANTT nên kẻ gian đã lợi dụng để ra tay. Hai đối tượng trộm cắp bị bắt về sau này đã khai nhận thủ đoạn lợi dung sơ hở đúng như vậy.

Trước thời điểm nhóm trộm trên bị bắt, tại huyện Gia Lâm, 2 đối tượng khác cũng bị người dân và lực lượng Công an phối hợp bắt giữ khi đang gây án ở khu nhà trọ thuộc tổ Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ. Chúng là Nguyễn Viết Cung, SN 1996, trú tại thôn Thượng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, và Trần Mạnh Tuấn, SN 1989, trú tại thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hôm bị bắt, Cung và Tuấn trong một  buổi sáng đã phá khóa 5 phòng trọ, ôm được mớ máy tích xách tay. Thấy ngon ăn, chúng mò đi trộm tiếp thì bị người dân phát hiện. Lý giải vì sao vượt mấy chục cây số sang tận huyện Gia Lâm để trộm cắp, 2 tên trộm khai, càng xa trung tâm, điều kiện gây án càng thuận lợi. Mục tiêu chúng nhắm đến là các nhà trọ gần trường Đại học, Cao đẳng, với đặc thù sinh viên đi vắng cả ngày, dễ cho việc phá khóa cửa để lục soát.

“Có biết nhưng... không đọc”

Một nguyên nhân quan trọng khiến tình trạng mất cắp tại các dãy trọ sinh viên gia tăng là do việc thiết kế, xây dựng phòng trọ còn sơ sài, chưa chú trọng đến công tác phòng ngừa trộm cắp. Chủ xóm trọ chỉ chú trọng đến doanh thu, mà không quan tâm đến công tác đảm bảo ANTT. 

Tìm đến thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, PV ghi nhận công tác tuyên truyền dù được lực lượng chức năng sở tại thực hiện, nhưng tác dụng chưa nhiều. Tính đến hết tháng 3-2014, toàn thị trấn có khoảng 1.000 hộ dân cho thuê trọ với hơn 13.000 người tạm trú. Quá nửa trên tổng số 12 tổ dân phố của Trâu Quỳ có hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Thiếu tá Vũ Trọng Hải - Phó trưởng Công an thị trấn Trâu Quỳ cho biết, ít nhất mỗi năm 2 lần, hàng nghìn tờ rơi có nội dung thông báo, khuyến cáo hoạt động của đối tượng trộm cắp được dán, phát đến tận tổ dân phố, từng hộ cho thuê trọ. Trước mỗi năm học mới của sinh viên, chính quyền cơ sở đều tổ chức họp với các hộ kinh doanh nhà trọ. Thế nhưng, có trường hợp bị hại bị mất cắp tài sản, khi được hỏi có biết việc chính quyền cơ sở đã tuyên truyền đến từng hộ không thì hồn nhiên: “Có biết nhưng… không đọc”. Còn những buổi hội nghị do thị trấn tổ chức, nhiều lắm cũng chỉ 60% các chủ nhà trọ đến dự.