Trộm nhà hàng xóm

(ANTĐ) - Ngày 13-4, Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã lập hồ sơ, chuyển cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân 2 đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa, SN 1988, trú quán tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và Hồ Trọng Bản, SN 1986, trú quán tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm nhà hàng xóm

(ANTĐ) - Ngày 13-4, Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã lập hồ sơ, chuyển cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân 2 đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa, SN 1988, trú quán tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và Hồ Trọng Bản, SN 1986, trú quán tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

15h chiều 12-4-2009, tại một nhà trọ ở ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân kẻ gian lẻn vào trộm cắp tài sản. Qua truy xét, đến 23h cùng ngày, Công an phường Khương Đình bắt giữ 2 tên trộm cắp là Nguyễn Hữu Nghĩa và Hồ Trọng Bản.

Chúng khai nhận do cùng thuê trọ ở ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Nghĩa và Bản đã “tăm tia”, biết gia chủ căn phòng trọ bên cạnh thường đi làm đến khuya mới về nhà đã cậy phá cửa, đột nhập vào trong trộm cắp 2 triệu đồng, 1 nhẫn và 2 khuyên tai. Được biết, 2 tên trộm cắp đang là sinh viên của một trường cao đẳng ở Hà Nội. Mục đích trộm cắp tài sản của chúng là để kiếm tiền tiêu xài.

Hà Trang