Trộm giết người để thoát thân

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Đại (SN 1990, trú tỉnh Bình Thuận), Phạm Văn Năng (SN 1972, trú tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992, trú tỉnh An Giang) để điều tra vụ trọng án xảy ra tại Công ty CP-DV Công nghệ tin học HPT (số 60 - 62 đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận) vào rạng sáng 1-10 làm một người chết và một người bị thương nặng.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, trước đây Đại và Tài làm bảo vệ tại Công ty HPT. Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 1 tháng thì Đại và Tài xin nghỉ làm bảo vệ tại công ty nói trên.

Sau khi nghỉ việc thì Đại nảy sinh ý định sẽ đột nhập công ty cũ để trộm tài sản. Đại gọi điện rủ Năng cùng thực hiện. Trước khi đi, cả 2 lận lưng 2 con dao Thái Lan và xác định nếu bị phát hiện thì sẽ ra tay sát hại.

3h sáng 1-10, Năng và Đại đột nhập Công ty HPT thì bất ngờ bị 2 bảo vệ trực ca đêm của công ty là anh Dương Sĩ Phú (SN 1992, trú tỉnh Bình Dương) và anh Vũ Văn Kiên (SN 1989, trú tỉnh Đắk Lắk) phát hiện. Năng và Đại liền rút dao tấn công, đâm chết anh Phú tại chỗ và làm anh Kiên bị trọng thương. Sau khi gây án, Năng đi xe máy về Bình Dương lẩn trốn.

Qua quá trình điều tra vụ án, đến ngày 7-10, trinh sát Đội Điều tra truy xét trọng án (Đội 9) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đã bắt giữ được Đại, Năng và cả Tài. Được biết trong vụ án này, Tài là người ở trọ với Đại. Sau khi gây án, Đại có kể lại vụ giết người cho Tài nghe nhưng Tài đã không tố giác tội phạm với cơ quan công an. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra.