Trộm đột nhập hàng loạt phòng trọ giữa ban ngày

ANTĐ - Lợi dụng lúc sinh viên, người lao động đi vắng, kẻ gian đã phá cửa, lấy cắp nhiều máy tính xách tay và tài sản có giá trị.

Ngày 19-3, CAQ Hà Đông, Hà Nội cho biết, vừa bắt quả tang hai đối tượng chuyên đột nhập phòng trọ để trộm cắp tài sản là Phạm Văn Vịnh (SN 1990), ở Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình và Đỗ Chí Cường (SN 1988), ở Thái Nguyên, Thái Thụy, Thái Bình. Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định, hai đối tượng này đã liên tiếp gây ra khoảng chục vụ trộm cắp tài sản tại các xóm trọ ở phường Phú Lãm.

Các đối tượng và tang vật liên quan

Theo thông tin ban đầu, chiều 17-3, Vịnh và Cường mang theo then cửa sắt đi trộm cắp tại các nhà trọ. Đến dạy trọ ở số 707E, thuộc tổ 7, phường Phú Lãm, Vịnh đứng ngoài cảnh giới để Cường vào phá khóa cửa phòng trọ chủ chị Nguyễn Hồng Th (SN 1990, sinh viên một trường CĐ nằm trên địa bàn). Thấy tiếng động lạ, anh Vũ Hồng Điều – chủ dãy trọ đã truy đuổi, phối hợp với người dân và tổ tuần tra CAP Phú Lãm bắt giữ các đối tượng.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định, Phạm Văn Vịnh và Đỗ Chí Cường đã gây ra 9 vụ trộm đột nhập nhằm vào phòng trọ của sinh viên và người lao động. Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng lúc người thuê trọ đi vắng, đột nhập vào các dãy nhà trọ sơ hở trong việc bảo quản tài sản.

CAQ Hà Đông đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra mở rộng.