Trộm chó, dùng súng bắn đạn cao su chống trả Cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quá trình điên cuồng bỏ chạy, các đối tượng đã chống trả, và dùng súng bắn đạn cao su gây thương tích 1 chiến sỹ công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ, xử ý 2 đối tượng Trần Văn Linh (SN 1990, trú tại tổ dân phố Văn Thánh, phường Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Đại (SN 1994, trú tại xã Hòa Bình, Đồng Hỷ, Thái Nguyên), về hành vi chống trả, dùng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho chiến sỹ công an.

Đối tượng và tang vật vụ việc

Đối tượng và tang vật vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 1-4, Đại úy Lê Quý Tình, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy (Công an huyện Võ Nhai) sau khi hết ca tăng cường đi thực hiện công tác cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện, trở về đơn vị.

Khi đến tổ dân phố Làng Lường, thị trấn Đình Cả, Đại úy Tình nghe có tiếng tri hô bắt trộm. Quan sát nhanh, đồng chí Tình trông thấy và lập tức truy đuổi 2 đối tượng nghi vấn đang phóng xe máy tốc độ cao, đồng thời gọi điện báo cho công an cơ sở phối hợp truy bắt.

Đến gần Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai, Đại úy Tình đã nhận được sự hỗ trợ của đồng chí Thái Hữu Giáp -Công an viên bán chuyên trách thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Bị các chiến sỹ công an truy đuổi gắt, đối tượng ngồi sau xe máy đã dùng súng bắn đạn cao su bắn trúng đùi đồng chí Giáp.

Trong tình huống nguy hiểm đó, đồng chí Tình đã sử dụng xe ô tô cá nhân chặn xe của 2 đối tượng. Đường cùng, 2 tên gian vứt lại xe máy, chạy bộ về hướng Quốc lộ 1B. Đại úy Tình và đồng chí Giáp, mặc dù bị thương, tiếp tục truy đuổi, rồi tiếp cận, tước vũ khí và khống chế, bắt giữ đối tượng.

Sau đó, đồng chí Giáp đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai để sơ cứu, điều trị.

Về phía hai đối tượng bị bắt là Trần Văn Linh và Nguyễn Văn Đại, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm xe máy, súng ngắn bắn đạn cao su, 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều tang vật liên quan.