Trộm chó đem bán lấy tiền nghỉ khách sạn

ANTĐ - Không nghề ngỗng, thế nhưng, Nguyễn Hải có cuộc sống khá phóng khoáng và thường xuyên thuê phòng tại khách sạn để nghỉ ngơi nhờ đi... trộm chó.
Trộm chó đem bán lấy tiền nghỉ khách sạn ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Hải tại cơ quan công an


Ngày 8-11, Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng công an thị xã An Khê tỉnh Gia Lai bắt đối tượng Nguyễn Hải (SN 1977, ở KV11, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định), đối tượng đang có lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản  khi y đang lẩn trốn tại 1 khách sạn trên đường Quang Trung (thị xã An Khê). 
Nguyễn Hải đã có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”… vừa mới ra trại năm 2011 đã cùng đồng bọn tiếp tục đi trộm để lấy tiền tiêu xài. Nguyễn Hải có hai biệt danh, Hải "chó" và Hải "khách sạn" vì y chuyên trộm chó và ở khách sạn. Trộm chó nhưng số tiền bán chó trộm được khá lớn nên Hải chuyên ở khách sạn và chi tiêu khá thoáng.