Trộm cắp xe máy ở quán Internet

ANTĐ - Quen thói trộm cắp, một buổi tối đầu tháng 1-2015, Hùng lại rong ruổi trên phố phường Hà Nội để “tăm tia” tài sản. Nhưng lần này, đối tượng cùng đồng bọn đã bị “141” phát hiện, bắt giữ.

Trộm cắp xe máy ở quán Internet ảnh 1

Bùi Chiến Hùng (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị cáo tại tòa

Trước vành vóng ngựa tại phiên tòa hôm qua (28-1), Bùi Chiến Hùng (SN 1992, tạm trú ở phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Điều 138-BLHS. Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Huy Long (SN 1983, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1985, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) cũng bị xem xét cùng tội danh. Dính líu đến ổ nhóm trộm cắp tài sản, Nguyễn Cao Văn (SN 1987, trú ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng  Nguyễn Mạnh Cường còn bị xem xét thêm hành vi “Chứa chấp tài sản phạm pháp”, theo Điều 250-BLHS. 

Tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ, 19h ngày 8-1-2015, Bùi Chiến Hùng và Nguyễn Mạnh Cường chở nhau đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội với mục đích trộm cắp xe máy. 21h cùng ngày, 2 đối tượng bị lực lượng Cảnh sát 141 - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ tại phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Lúc đó, trên người Hùng đang giấu 2 dụng cụ chuyên phá khóa xe máy. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã nhiều lần gây ra các vụ trộm cắp xe máy. Cụ thể, tối 13-12-2014, đối tượng vào một quán Internet trên đường Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng) chơi điện tử, sau đó dùng vam phá khóa lấy đi 1 chiếc xe máy Wave Alpha của khách dựng trước cửa quán. Ít hôm sau, đối tượng nhờ bạn gái mang đi cầm cố hộ chiếc xe này được 3 triệu đồng.

Một lần khác, tối 6-1-2015, Hùng đến địa bàn phường Định Công (quận Hoàng Mai) và tình cờ gặp Nguyễn Huy Long nên rủ đối tượng này cùng đi trộm cắp tài sản. Nhận lời, Long chở Hùng đến một quán Internet trên địa bàn phường rồi đứng ngoài cảnh giới. Hùng vào trong chọn chiếc xe máy Future màu xanh mới nhất trong bãi dắt ra ngoài và dùng vam phá khóa mở khóa điện. Tuy nhiên, do xe không nổ máy nên sau đó Long đã cùng  Hùng đẩy chiếc xe đến nhà Cường nhờ giữ hộ. Sau này, Long bán xe cho Nguyễn Cao Văn với giá 2,1 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Hùng và Cường còn cùng nhau gây ra một vụ trộm cắp xe máy khác trên phố Thái Hà (quận Đống Đa). Tang vật trong lần trộm cắp này là chiếc xe máy Dream II của anh Nguyễn Minh Duy (SN 1991, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Tổng cộng, Hùng đã trực tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy với tổng giá trị tài sản hơn 30 triệu đồng. Trong đó, Long tham gia 1 vụ, Cường góp mặt 1 vụ và 2 lần chứa chấp tài sản phạm pháp giúp đồng bọn. Trước tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng quy kết.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Bùi Chiến Hùng 42 tháng tù, Nguyễn Huy Long và Nguyễn Cao Văn cùng mức án 15 tháng tù giam, theo đúng các tội danh bị truy tố. Với 2 tội danh bị xét xử, Nguyễn Mạnh Cường phải chấp hành mức hình phạt chung là 24 tháng tù giam.