Trộm cắp theo đơn đặt hàng

ANTĐ - Thuận nói với Thắng: “Mi đi tìm người mua xe không giấy tờ, rồi gọi tau đưa xe trộm bán kiếm tiền tiêu xài”. Nghe bạn đề xuất phương án làm ăn bất chính nhưng Thắng vẫn gật đầu đồng ý.

Sau hơn 2 tháng khẩn trương điều tra, ngày 9-9, CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) làm rõ thủ phạm trộm cắp xe máy Exciter BKS 43M1-6063, trị giá hơn 25 triệu đồng của anh Nguyễn Thành Vinh (1985, trú tổ 15, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Điều khá hài hước là cả 4 đối tượng tham gia trộm cắp, tiêu thụ xe của anh Vinh cùng thực hiện theo... đơn đặt hàng.

Cụ thể, ngày 17-7, Trương Thắng (1992, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điện thoại hẹn gặp Huỳnh Cao Thuận (1988, trú H. Thống Nhất, Đồng Nai) tại quán nước mía nhà Nguyễn Thành Sinh (1977, trú thôn Viêm Tây, xã Điện Thắng, H. Điện Bàn, Quảng Nam). Tại đây, Thuận nói với Thắng: “Mi đi tìm người mua xe không giấy tờ, rồi gọi tau đưa xe trộm bán kiếm tiền tiêu xài”. Nghe bạn đề xuất phương án làm ăn bất chính nhưng Thắng vẫn gật đầu đồng ý.

Ngày 18-7, Thắng lên mạng Internet, vào trang chủ quảng cáo rao vặt nhắn tin: “Có ai mua xe loại Exciter, Sirius không giấy tờ, xin liên hệ số điện thoại 01202331883”. Ngày hôm sau, Thắng nhận được thiện thoại của Nguyễn Văn Đông (1994, trú thôn Nam Giang, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) hỏi mua xe. Thắng hẹn 3 ngày sau sẽ giao xe cho khách và điện thoại thông báo với Thuận đã tìm được người mua hàng.

Bắt được mối, 13 giờ ngày 19-7, Thuận cùng Ngô Thành Nhân (1990, trú thôn Viêm Tây 2, xã Điện Thắng) cùng đi trộm xe máy. Cả hai điều khiển xe Exciter là tài sản trộm cắp trước đó đến đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc địa bàn P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ), phát hiện xe máy Exciter BKS 43M1-6063 của anh Nguyễn Thành Vinh không có người trông coi, trên cổ xe còn nguyên chìa khóa. Nhân đứng ngoài cảnh giới để Thuận đến dắt trộm rồi cả hai cùng tẩu thoát. Thuận mang xe trộm được đến cầu Cẩm Lệ và gọi cho Thắng thông báo đã có hàng. Nhận tín hiệu, Thắng gọi Đông đến và cả ba thương lượng mua, bán xe Exciter BKS 43M1-6063 với giá 10 triệu đồng. Thuận chia cho Nhân 3 triệu đồng, Thắng 1 triệu đồng, số còn lại tiêu xài cá nhân. Nhận xe, Đông tháo BKS, mang về quê bán cho người quen cùng làng với giá 17 triệu đồng, sau đó bị CAQ Cẩm Lệ phát hiện thu giữ.

Ngô Thành Nhân, Nguyễn Thành Sinh, Nguyễn Văn Đông và Trương Thắng

 Ngô Thành Nhân, Nguyễn Thành Sinh, Nguyễn Văn Đông và Trương Thắng

Ngoài trộm xe của anh Vinh, trước đó (trưa 3-7), Nhân cùng Thuận đến trước hiên nhà anh Nguyễn Quốc Thắng (1986, trú xã Điện Thắng, H. Điện Bàn), phát hiện xe Exciter BKS 43B1-00610 không có người trông coi. Nhân đứng ngoài cảnh giới để Thuận dùng đoản phá khóa trộm xe mang đến bán cho Nguyễn Thành Sinh với giá 9 triệu đồng. Đến ngày 25-7, cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ triệu tập làm việc với Thắng, Nhân, Đông và cả ba khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Trương Thắng, Ngô Thành Nhân về hành vi “Trộm cắp tài sản”,  Nguyễn Thành Sinh và Nguyễn Văn Đông hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng Huỳnh Cao Thuận bị khởi tố, truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo các ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Cẩm Lệ, trong quá trình đấu tranh, CAQ Cẩm Lệ còn thu giữ 1 xe Sirius màu đen, không BKS, có số khung và số máy là 173148 do Thuận trộm. Vậy ai là chủ sở hữu của phương tiện nêu trên, sớm liên hệ Đội CSĐT CAQ Cẩm Lệ để xác minh, nhận lại tài sản.