Trộm cắp máy tính chứa phần mềm nghiên cứu gen

ANTĐ - Nhận được trình báo tại Trung tâm nghiên cứu Gen - Protein, ở tầng 2, nhà A3, trường Đại học Y Hà Nội, liên tiếp xảy ra những vụ mất trộm tài sản, CAP Trung Tự phối hợp với CAQ Đống Đa đã khẩn trương điều tra truy xét, bắt giữ thủ phạm sau 3 giờ.

9h sáng 6-9, CAP Trung Tự được bà Trần Vân Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gen - Protein, trường Đại học Y Hà Nội trình báo: “Phòng làm việc của bà Khánh và một số nơi khác trong trung tâm đã bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 2 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell và Sony Vaio, 1 điện thoại di động Nokia E 71 và 1 chiếc máy sưởi do nước ngoài sản xuất”.

Theo bà Khánh, Trong những chiếc máy tính xách tay bị mất cắp chứa rất nhiều dữ liệu nghiên cứu quan trọng và phần mềm điều khiển các thiết bị nghiên cứu gen có giá trị. Đây là những phần mềm nghiên cứu quan trọng, đã được cấp bản quyền và không thể đo đếm được giá trị đích thực của nó. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban chỉ huy CAQ Đống Đa đã cử lực lượng CSHS - CAQ phối hợp với CAP Trung Tự khẩn trương làm rõ vụ trộm.

2 tên trộm và tang vật

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an nhận định đối tượng trộm phải biết rõ nơi này, nên đã tập trung rà soát, sàng lọc nhóm thợ đang cải tạo sửa chữa nhà A3, để truy tìm thủ phạm. Gần 12h trưa cùng ngày, CAP Trung Tự tìm được chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, tài sản của Trung tâm nghiên cứu Gen - Protein đang nằm trong lán công trường tại phía sau nhà A3, trường Đại học Y Hà Nội. Chiếc máy tính xách tay này được xác định là của Trần Văn Vinh, SN 1987, trú tại xóm 4, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhân viên kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo nhà A3, Đại học Y Hà Nội. Vinh khai mua chiếc máy tính trên với giá 3 triệu đồng của Lê Đình Thắng, SN 1995, thợ phụ sửa chữa điện của Công trình cải tạo nhà A3, Đại học Y Hà Nội. Tại thời điểm này Thắng không mặt mặt ở lán công trường.

Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng CAP Trung Tự trực tiếp chỉ huy tổ công tác truy bắt, đã phát hiện Thắng đang lang thang tại khu vực phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, chuẩn bị lên xe khách để trốn về quê.

Tại cơ quan công an, Thắng khai 4 giờ sáng 21-8, đã một mình đột nhập Trung tâm qua đường cửa sổ tầng 2, luồn vào phòng thí nghiệm lấy trộm máy tính xách tay nhãn hiệu Dell. Đêm 5-9, Thắng đã rủ Vinh cùng mình tiếp tục thực hiện vụ đột nhập trung tâm này. Vinh có nhiệm vụ cảnh giới và Thắng chui vào phòng nữ Phó Giám đốc trung tâm để lấy trộm chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Vaio và chiếc điện thoại di động Nokia E 71. Sau đó, Thắng sang phòng khác của trung tâm để lấy trộm chiếc máy sưởi điện nhãn hiệu Samsung.

Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lê Đình Thắng, Trần Văn Vinh về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục điều tra xử lý.