Trộm bò rồi làm thịt

ANTĐ - Do không có tiền tiêu xài, hai đối tượng lẻn đến trang trại của một người cùng thôn ở thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) dắt trộm một con bò về làm thịt. Trên đường mang thịt bò đi tiêu thụ chúng bị phát hiện, bắt giữ.

Chiều 24-11, Công an TP. Cam Ranh, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Cam Ranh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Chánh Toàn (sinh năm 1989, trú thôn Hòa An, xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP. Cam Ranh, khoảng 2 giờ ngày 22-11, Nguyễn Chánh Toàn cùng 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi đến rẫy nhà ông Nguyễn Đông (sinh năm 1964) ở thôn Hòa An, xã Cam Phước Đông dắt trộm một con bò. Sau đó, hai tên trộm đã giết mổ con bò của ông Nguyễn Đông để mang bán lấy tiền tiêu xài. Trên đường mang thịt bò đi tiêu thụ, khi hai tên trộm chạy trên Quốc lộ 1A, thuộc thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông thì bị tổ tuần tra Kiểm soát giao thông Cam Ranh (Công an tỉnh) phát hiện và truy đuổi.

Sau ít phút truy đuổi, Tổ tuần tra đã bắt giữ được tên Toàn cùng tang vật phạm tội và 1 xe máy, nhưng đối tượng còn lại đã nhanh chân chạy thoát. Hiện Công an TP. Cam Ranh đang truy bắt đối tượng còn lại trong vụ trộm để xử lý.