Trộm bò của nhà thông gia

ANTĐ - Một vụ ăn trộm bò hi hữu vừa xảy ra tại địa bàn xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nạn nhân và kẻ trộm là thông gia với nhau.

 Ngày 11/10/2011, tại xóm 14 xã Hương Giang, một người dân địa phương phát hiện một phụ nữ dắt một con bò đi trong đêm có nhiều dấu hiệu khả nghi liền báo với công an xã. Ngay sau đó công an xã Sơn Dương đã bắt giữ đối tượng trên cùng tang vật là con bò, một chai nhựa đựng axit và một chiếc kéo.

Đối tượng được xác định là Đỗ Thị Ty (SN 1957, trú tại xóm 1, xã Sơn Hoà). Bà Ty khai nhận con bò trên do bà ăn trộm từ nhà ông Nguyễn Công Chúc (SN 1948,  ở xóm 4, xã Sơn Giang), trên đường dắt về nhà thì bị bắt.

Điều trớ trêu, bà Ty và ông Chúc là thông gia với nhau.