Trộm 2 xe máy trong khu phố cổ Hà Nội làm phương tiện đi cướp

ANTĐ -Nhóm thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, không chịu làm ăn đã đi trộm cắp xe máy để làm phương tiện đi cướp tài sản.

Nhóm cướp đã gây ra tất cả 3 vụ cướp và nhiều vụ trộm cắp khác tại địa bàn khu vực phố cổ Hà Nội và một số huyện ngoại thành. Sau khi nhận được thông tin từ phía bị người dân, cơ quan Công an huyện Chương Mỹ đã lên kế hoạt triệt phá nhóm đối tượng chuyện cướp tài sản ở khu vực địa bàn huyện.

Vụ án đầu tiên mà chúng dùng phương tiện trộm cắp để gây án vào khoảng 21h ngày 22-6. Ổ nhóm gồm 6 tên Lê Quang Đại (SN 1995), Lê Quang Thắng (SN 1997), Nguyễn Văn Dinh (1993), Lê Quang Đức (1997), cả 4 đối tượng này đều ở có HKTT tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, còn Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995) và Trịnh Đức Quang (SN 1996) trú tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ. Tất cả bọn chúng lên kế hoạch sẵn, khi đi mang theo dao bầu và dao chọc tiết lợn để uy hiếp và “phản pháo” khi cướp giật tài sản có “biến”.

Nhóm đối tượng cướp tài sản tại CAH Chương Mỹ


Khi cả 6 đối tượng đèo nhau trên 2 chiếc xe máy Liberty và Dream (tài sản ăn trộm cắp tại phố Hàng Chiếu) đi về hướng chùa Trầm, thì gặp đôi nam nữ đi theo hướng ngược chiều với bọn chúng.

Thấy “con mồi”, bọn cướp quay xe lại đuổi theo, rồi ép nạn nhân vào vệ đường để cướp tài sản. Khâu lục soát người đôi nam nữ, diễn ra rất nhanh. Trong ít phút, nhóm cướp lấy được 1 điện thoại nokia 1280 và 300 nghìn đồng của nạn nhân.

Số tiền và tài sản cướp được không thấm vào đâu cho 6 tên quen ăn chơi, tiêu xài. Ngày hôm sau, 23-6 vào khoảng 22 giờ, bọn chúng đi “dạo” khắp khu vực hồ câu thôn Long Châu, xã Phùng Châu, huyện Chương Mỹ. Khi thấy đôi trai gái đang tâm sự bên hồ, các đối tượng Quang, Thắng, Tuấn đã vung dao dọa chém, để cướp chiếc xe máy của đôi nam nữ rồi sau đó cướp xe chạy ra đường. Bị cướp tài sản, nạn nhân hô hào người dân vây bắt, bọn chúng đã vứt xe bỏ chạy.

Sau cú bị bắt hụt, tưởng rằng nhóm đối tượng sẽ sợ và “tỉnh lại”, ai ngờ bọn chúng lại tiếp tục thực hiện một vụ cướp tiếp theo, tại đường nhánh khu công nghiệp xã Phú Nghĩa. Gây án xong, bọn chúng lấy được tài sản gồm 1 dây chuyền bạc, 1 điện thoại di động và túi xách trong có giấy tờ quần áo…

“Hành tung” của nhóm cướp này đã được các trinh sát CAH Chương Mỹ nắm tình hình. Trong đó nổi cộm là đối tượng Dinh không ở nhà, mà thuê nhà trọ tại xã Ngọc Hòa. Đây chính nơi “quy tụ” của nhóm cướp chuyên bàn bạc đi gây án lấy tiền tiêu xài.

Sau khi CAH Chương Mỹ- CATP Hà Nội sàng lọc đối tượng, kế hoạch cho mẻ lưới gọn gàng đã được quán triệt cụ thể đến từng cán bộ, chiến sỹ trong tổ làm nhiệm vụ. Vào giữa tháng 8 các trinh sát Đội CSHS-CAH Chương Mỹ đã triệt phá thành công ổ nhóm này. 6 tên cướp mặt non choẹt phải tra tay vào còng một cách ngoan ngoãn trở về trụ sở Công an.

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận 2 chiếc xe máy dùng để gây ra các vụ cướp tại huyện Chương Mỹ là do bọn chúng trộm cắp tại phố Hàng Chiếu, Hà Nội. Ngoài trộm cắp, chúng thường tìm đến các đôi nam nữ tâm sự nơi vắng vẻ, để uy hiếp cướp tài sản. Với thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn chúng đã gây 3 vụ tại địa bàn huyện Chương Mỹ.

Cơ quan CSĐT –CAH Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cam bắt tạm giam các đối tượng nói trên về hành vi “cướp tài sản”.