Trộm 1 tấn cà phê giữa ban ngày

(ANTĐ)- Lợi dụng giữa trưa, lúc vắng người qua lại Phan Văn Thắng, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và 2 đồng bọn đã thuê người phá khóa kho chứa hàng của quán cà phê Nhĩ tại số 5 ngõ Hàng Đậu, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình lấy đi 1 tấn cà phê hạt, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Trộm 1 tấn cà phê giữa ban ngày

(ANTĐ)- Lợi dụng giữa trưa, lúc vắng người qua lại Phan Văn Thắng, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và 2 đồng bọn đã thuê người phá khóa kho chứa hàng của quán cà phê Nhĩ tại số 5 ngõ Hàng Đậu, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình lấy đi 1 tấn cà phê hạt, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Đối tượng Phan Văn Thắng
Đối tượng Phan Văn Thắng

Sau hơn 48 giờ khẩn trương truy xét theo dấu vết nóng, đến 14h30 ngày 12-6, lực lượng CSHS CAP Nguyễn Trung Trực đã bắt được Phan Văn Thắng (SN 1987) là thủ phạm chính của vụ trộm cắp trên, khi y đang lẩn trốn ở nơi thuê trọ thuộc xã Phú Đô, huyện Từ Liêm.

Tại cơ quan công an Thắng khai nhận, khoảng 12h30 ngày 10-6, với lý do là mất chìa khóa, Thắng cùng hai đồng bọn tên Nam và Hòa đã thuê thợ khóa phá khóa kho chứa hàng của quán cà phê Nhĩ. Phá khóa xong, bọn chúng tiếp tục thuê một chiếc xe tải nhẹ vào kho và khuân toàn bộ 20 bao cà phê hạt cùng một số hàng hóa khác lên xe chở về cất giấu tại ngõ 8, xóm 3 Phú Đô là nơi Thắng thuê trọ. Ngày hôm sau, chúng bán số cà phê này được 43 triệu đồng và chia nhau tiêu xài hết.

CAP Nguyễn Trung Trực kiểm đếm số cà phê sau khi thu hồi
CAP Nguyễn Trung Trực kiểm đếm số cà phê sau khi thu hồi

Tiếp tục đấu tranh, Thắng còn khai nhận, chính bọn chúng cũng là thủ phạm phá khóa lấy trộm 4 bao cà phê tại kho này vào ngày 26-5, và bán được 11,5 triệu đồng.

Lực lượng CSHS CAP Nguyễn Trung Trực, đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi trộm cắp táo tợn của ổ nhóm này. Đồng thời kêu gọi 2 đối tượng Nam và Hòa đến CAP Nguyễn Trung Trực đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Việt Anh – Văn Sơn