Trời nắng nóng, coi chừng trộm đột nhập

ANTĐ - Vào những ngày nắng nóng cao điểm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập trộm cắp tài sản. Đối tượng trộm cắp đã lợi dụng sự sơ hở của người dân trong thời tiết nắng nóng để ra tay. 

Trời nắng nóng, coi chừng trộm đột nhập ảnh 1Thực nghiệm điều tra một vụ trộm đột nhập công sở

Trộm ung dung xếp xe ra cửa chở đi cả “mẻ”

CAQ Nam Từ Liêm vừa có thông báo gửi nhân dân trên địa bàn cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm, những sơ hở của chủ nhà, người có tài sản và những biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Thông báo này đã được CSKV trực tiếp tuyên truyền đến người dân, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Thế nhưng những nỗ lực của lực lượng công an dường như không “thấm” được vào ý thức của người dân. Rạng sáng 14-5, tại một doanh nghiệp trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, khi những nhân viên bảo vệ… say ngủ, đối tượng trộm cắp tài sản đã bẻ khóa cổng cơ quan, lấy đi 8 chiếc xe máy. Chỉ đến khi thức dậy, lực lượng bảo vệ phát hiện thì 8 chiếc xe không khóa cổ, khóa càng đã biến mất khỏi hiện trường không chút dấu vết. 

Ngày 15-5, cũng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, tại một nhà trọ thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1, kẻ gian đã đột nhập nhà trọ trộm cắp 3 chiếc xe máy. Nguyên nhân được xác định là phòng ở chật chội nên người thuê trọ đã để xe máy ở ngoài sân mà không khóa cổng cẩn thận nên kẻ gian đột nhập lấy mất.

Theo Đại úy Bùi Văn Tứ, Trưởng CAP Mỹ Đình 1, qua những vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn, có thể thấy người dân thường chủ quan không lắp khóa, chốt trong của cửa ra vào, cửa tum; hoặc có khóa nhưng chìa khóa lại để ở những chỗ trộm có thể dùng gậy, que có băng dính ở đầu để móc, dính lấy chìa khóa; khi đi ngủ không kiểm tra khóa cửa ra vào, cửa tum, cửa sổ; xe máy để trong nhà nhưng vẫn cắm chìa khóa điện; không lắp hoặc không khóa càng...

Tất cả những sơ hở này đã tạo điều kiện cho trộm dễ dàng đột nhập “khoắng” sạch tài sản. Qua điều tra truy xét, CAQ Bắc Từ Liêm đã phát hiện 2 đối tượng là Lê Anh Tuấn và Trần Đình Mạnh với những thủ đoạn đã nói ở trên. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng (từ tháng 1 đến tháng 4-2015), 2 đối tượng này đã gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, huyện Đông Anh.

Nâng cao ý thức phòng ngừa

Đại úy Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội CSĐT TP về TTXH CAQ Nam Từ Liêm cho rằng, dù cơ quan công an thường xuyên tuần tra kiểm soát nhưng ý thức tự phòng ngừa của người dân vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Để nâng cao ý thức người dân, thời gian qua lực lượng công an đã thường xuyên tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và các tổ dân cư biết phương thức thủ đoạn gây án của tội phạm trộm đột nhập. 

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, trước tình hình trộm cắp diễn ra nhiều trong những ngày nắng nóng, chỉ huy CAQ đã chỉ đạo lực lượng CSKV đến từng hộ dân thông báo phương thức hoạt động của tội phạm và nhắc nhở người dân gia cố cửa, cổng; trước khi đi ngủ phải kiểm tra khóa cổng, khóa cửa ra vào ban công, cửa sổ, cửa tum. 

Quán triệt chỉ đạo này của CAQ Bắc Từ Liêm, CAP Xuân Đỉnh còn tăng cường thêm những cuộc tuần tra ban đêm với mật độ dày đặc và tuyến đường dài hơn. Theo Thiếu tá Lê Văn Toàn -  Trưởng CAP Xuân Đỉnh, nhờ biện pháp này mà trên địa bàn phường trong tháng qua, số vụ trộm cắp tài sản đã giảm 1/3 so với tháng trước. Tuy nhiên, Thiếu tá Lê Văn Toàn cũng khẳng định có được kết quả này ngoài quyết tâm của lực lượng công an thì vai trò của quần chúng nhân dân rất quan trọng. Nhờ công tác tuyên truyền, ý thức của người dân đã được nâng lên. Người dân đã kịp thời báo lực lượng công an khi phát hiện đối tượng khả nghi, lạ mặt xuất hiện trên địa bàn để từ đó có phương án theo dõi, giám sát và ngăn chặn khả năng phạm tội của các đối tượng. 

Tự phòng tự quản tài sản của mình chính là một trong những biện pháp tích cực nhất để phòng chống trộm đột nhập. Trách nhiệm bảo vệ tài sản của người dân nói riêng, đảm bảo ANTT nói chung, là của lực lượng công an. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình, người dân phải luôn nâng cao ý thức phòng gian, có như vậy mới hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động của trộm đột nhập. 

Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội PCTP xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội:
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp đột nhập nhà dân, trụ sở cơ quan, công sở, các đình, chùa, miếu, di tích lịch sử… có chiều hướng gia tăng trên địa bàn TP Hà Nội. Vào mùa hè thời tiết oi bức, nóng nực, nhiều gia đình ban đêm khi đi ngủ thường mở cửa sổ, cửa ban công và cửa tum để đỡ nóng bức. Tại các trụ sở cơ quan, công sở, lực lượng bảo vệ thường mỏng, không đủ, ban đêm chủ yếu chỉ trực tại cổng, không tuần tra bảo vệ bên trong trụ sở cơ quan, đơn vị. Hệ thống bảo vệ đơn giản, nơi để tài sản chỉ khóa sơ sài, không đảm bảo an toàn và thường không có camera chống trộm… Cũng vào dịp hè, nhiều gia đình đi nghỉ mát, để nhà trống không ai trông coi; các đình, chùa thiếu người trông giữ. Đây là những điều kiện để tội phạm trộm cắp đột nhập, gây án.

Để kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm trộm cắp tài sản dưới hình thức đột nhập, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đề nghị mọi người dân luôn đề cao cảnh giác, tích cực phòng ngừa. Đặc biệt, đối với các hộ dân đi nghỉ mát hoặc có việc bận vắng nhà dài ngày, đề nghị thông báo cho CSKV hoặc cán bộ cơ sở, cụm dân cư, tổ dân phố và bà con hàng xóm biết để giúp trông coi nhà cửa. Các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường lực lượng dân phòng, an ninh nhân dân bảo vệ tuần tra cùng với công an cơ sở… trên địa bàn để  phát hiện các đối tượng hoạt động phạm tội.
Hồng Tuấn (Ghi)