TP.HCM:

Trói bạn tình đồng tính để "quan hệ" rồi cướp tài sản

ANTD.VN - Sau khi khống chế bạn tình đồng tính cướp tài sản rồi lẩn trốn, Nguyên đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Liên quan đến vụ “Nam sinh viên bị bạn tình đồng giới khống chế, cướp tài sản” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 12/8, Công an quận 1 xác nhận đối tượng Lưu Thành Nguyên (SN 1992, tạm trú quận Phú Nhuận) đã ra đầu thú. 

Tại cơ quan Công an, Nguyên đã khai nhận hành vi “Cướp tài sản” của bạn đồng tính là anh nhân Bùi Quang T (SN 1995, tạm trú quận 1).

Đối tượng Nguyên

Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, đã lấy lời khai của Nguyên đồng thời thu hồi những vật chứng có liên quan, đồng thời hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an quận 1 điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật

Trước đó, vào trưa 5/8, Nguyên đón taxi đến nhà anh T. Cả 2 khóa cửa và đi lên tầng 2 của ngôi nhà để quan hệ với đồng tính với nhau. Đối tượng Nguyên dùng dây trói anh T lại để quan hệ đồng tính.

Bất ngờ, Nguyên dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân của anh T, rồi nói anh T im lặng. Nguyên lục lọi lấy toàn bộ tài sản gồm: 2 máy vi tính xách tay, 1 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng, 1 xe gắn máy AirBlade rồi bỏ đi.

Sau khi Nguyên bỏ đi anh T cố gắng nhảy xuống tầng 1 kêu cứu người phụ nữ nhà kế rồi đến Công an trình báo.