Trò thách đố ngu xuẩn và nguy hiểm

ANTĐ - Thử thách được giới trẻ gọi là trò “A l’eau ou au resto” (xuống nước hoặc vào tiệm ăn) đang lan truyền trên mạng xã hội Pháp, trong đó người tham gia thách thức mặc nguyên quần áo, nhảy xuống nước để người khác ghi hình lại. Thời gian gia hạn là trong vòng 48 giờ, nếu không thực hiện được thì kẻ thua cuộc sẽ phải mời những người khác một bữa tối tại nhà hàng.

Trò cá cược ngu ngốc này mới đây đã cướp đi tính mạng của một chàng trai 19 tuổi. Theo đoạn clip ghi lại, thanh niên này đã lao xe đạp xuống dòng sông Vilaine gần thị trấn Beganne (thuộc vùng Brittany phía tây nước Pháp), trong khi một người bạn quay lại toàn bộ quá trình “biểu diễn” để đăng lên Facebook. Theo miêu tả của Cảnh sát trưởng, Đại tá Sylvain Laniel: thanh niên này đã buộc chân vào xe đạp để khỏi bị mất xe, nhưng vì nước sâu tới 6 mét, anh ta bị sức nặng của xe kéo xuống mà không tháo chân ra được và chết đuối.

Một trường hợp khác xảy ra tại Wimereux (Calais), một thanh niên bị thương tật suốt đời, sau khi lao đầu xuống một vùng nước nông. Trên thực tế, trò thách thức ngu ngốc nhưng hậu quả lại vô cùng bi thảm này bắt đầu nở rộ ở các cảng thuộc miền Bắc nước Pháp như Dunkirk và Calais trong vài tuần gần đây. Nhiều video ghi hình những người thực hiện các trò thách đố này đã được đưa lên mạng, trong đó nhiều trường hợp bị ngã, bị thương khi lao xuống nước.

Các quan chức Pháp cảnh báo trên Facebook: “Chớ để bị ảnh hưởng bởi một hiện tượng ngu xuẩn nhất thời”. Cảnh sát khuyến cáo giới trẻ nên “thể hiện sự thông minh hơn” bằng việc từ chối những thách đố mạo hiểm đó, đồng thời cảnh báo, những hình ảnh ghi lại việc thực hiện trò ngớ ngẩn đó có thể ảnh hưởng đến cơ hội việc làm sau này của người tham gia.

Những cảnh báo kiểu này không mới, nhưng chưa bao giờ thừa với giới trẻ đam mê Facebook. Tháng trước, thanh niên Mỹ (phần lớn là những học sinh trung học) rộ lên trò “Cold Water Challenge” - Thách thức nước lạnh, rồi chụp ảnh đăng lên Facebook, Youtube... Mục đích của trò này ban đầu nhằm quyên tiền cho tổ chức từ thiện. Nhưng nó đã bị “biến tướng” trở thành một trò thách thức nguy hiểm lan rộng trên các mạng xã hội. Những người tham gia trò này phải mình trần, chỉ được mặc một chiếc quần cộc (đối với nam), nữ giới thì vận váy ngắn, đi giày cao gót, “dũng cảm” nhảy xuống nước lạnh. Trong vòng 24 hoặc 48 giờ, nếu người tham gia thách đố thua thì phải nộp 100USD. 

Một số học sinh trung học ở tiểu bang Wisconsin, Illinois, Iowa và Minnesota, liên tiếp bị chấn thương nặng (ở chân, đầu) liên quan đến trò “Thách thức nước lạnh”. Mới đây nhất, một cô gái 16 tuổi ở Fond du Lac bị đứt dây chằng đầu gối khi nhảy xuống hồ Winnebago; một học sinh trường Trung học New Trier ở Winnetka bị vỡ mắt cá chân, chấn thương nặng ở đầu vì nhảy vào hồ Michigan. Tình hình đáng báo động đến mức Ban giám hiệu các trường trung học và cơ quan nhà nước kêu gọi mọi người hãy từ bỏ một bước nhảy điên rồ.