“Biển đảo quê hương em”

“Biển đảo quê hương em”

ANTĐ - Nhằm tăng cường sự  hiểu biết của các em nhỏ về biển đảo quê hương, Bảo tàng Dân tộc  học Việt Nam sẽ tổ chức chương trình vui chơi, khám phá giàu ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi diễn ra vào ngày 31-5 và 1-6. 
Kỷ niệm 1046 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi

Kỷ niệm 1046 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi

ANTĐ - Chiều qua 7-4, Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư 2014, kỷ niệm 1046 năm vua Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân và lên ngôi Hoàng đế  đã diễn ra tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 
Đấu bóng trên những đôi chân “tre”

Đấu bóng trên những đôi chân “tre”

ANTĐ - Cái cách gọi hai chữ vùng cao như đã nói lên bao điều hấp dẫn và kỳ bí về những địa danh giáp biên giới Tây Bắc, Đông Bắc mà mỗi khi nhắc đến, những người yêu du lịch và khám phá đều phải giữ âm một cách cẩn trọng để buông lời. Bởi ở vùng cao, nếu đã đi, đã đến dù chỉ một lần thì với bất cứ ai, những tình cảm còn lắng đọng sau mỗi hành trình đều không hề hời hợt, thoảng qua.
Về Nhơn Bình xem đua sõng câu và trò chơi dân gian truyền thống

Về Nhơn Bình xem đua sõng câu và trò chơi dân gian truyền thống

ANTĐ -Đã thành tục lệ hàng năm, chiều ngày 1-2 tức Mùng 2 Tết Giáp Ngọ - 2014, tại bãi đất trống ven đê của sông Hà Thanh, thuộc tổ 76, KV 9, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), UBND phường Nhơn Bình đã tổ chức giải đua sõng câu và trò chơi dân gian truyền thống.
“Tết truyền thống - Kết nối yêu thương”

“Tết truyền thống - Kết nối yêu thương”

ANTĐ - Nhằm tái hiện một số hoạt động truyền thống trong dịp Tết, tăng cường nhận thức của giới trẻ về những giá trị cổ truyền của dân tộc, Trung tâm Hoạt động và Giao lưu Thanh thiếu niên Việt Nam (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Tết truyền thống - Kết nối yêu thương”. 
“Tôi xê dịch” để hiểu văn hóa truyền thống

“Tôi xê dịch” để hiểu văn hóa truyền thống

ANTĐ - Đi bộ trên cây cầu hơn trăm tuổi, ngồi chiếu thưởng thức những điệu chèo, tự tay in những bức tranh dân gian trên chất liệu giấy dó… Những trải nghiệm tưởng chừng như giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa xuất hiện trong những tour du lịch văn hóa đặc biệt do chính những người trẻ sáng tạo nên - dự án “Tôi xê dịch”. 

Lên Tây Bắc chơi “Tó má lẹ”

Lên Tây Bắc chơi “Tó má lẹ”

ANTĐ - Trong hành trình lên với vùng cao Tây Bắc, nếu được hòa mình vào một lễ hội truyền thống của các cộng đồng dân tộc nơi đây thì thực là một điều may mắn cho du khách. Đến với những lễ hội này, du khách không chỉ được khám phá những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần, tâm linh của cộng đồng, mà còn có cơ hội được tham gia những trò chơi dân gian độc đáo, có tính đồng đội và đòi hỏi sự khéo léo, dẻo dai...

Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

ANTĐ - “Tình yêu sông Hàn” sẽ là chủ đề của cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013. Diễn ra trong hai đêm 29 và 30-4 tại cảng sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, năm nay, cuộc thi quy tụ 5 đội chơi đến từ Ý, Nhật Bản, Nga, Mỹ và Việt Nam. 
Xuân yêu thương 2013

Xuân yêu thương 2013

ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 10-2 và kết thúc vào ngày 17-2, chương trình nghệ thuật “Xuân yêu thương 2013” tại công viên nước Hồ Tây sẽ tạo ra địa chỉ vui chơi giải trí dịp Tết Nguyên đán. 
TP.HCM: Đã thấy hương Tết rộn ràng

TP.HCM: Đã thấy hương Tết rộn ràng

ANTĐ - Lễ hội ánh sáng đường phố năm 2013 ngoài các tuyến đường Lê Lợi, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, các tuyến đường ánh sáng sẽ được kéo dài sang đường Phạm Ngọc Thạch (từ nhà thờ Đức Bà đến hồ Con Rùa). Hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng được trang trí đèn để chào mừng năm mới. Đặc biệt, trục đường Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ khởi nghĩa từ cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đến trung tâm thành phố sẽ kết đèn hoa rực rỡ để đón khách du lịch.
“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

ANTĐ - 24 cộng đồng dân tộc đến từ vùng cao phía Bắc và Tây Nguyên sẽ cùng hội tụ trong ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” diễn ra từ ngày 18 đến 22-2 (tức ngày mùng 9 Tết đến 13 Tết âm lịch) tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây. 
“Rõ chú hoa man khéo vẽ trò”

“Rõ chú hoa man khéo vẽ trò”

ANTĐ -Có lẽ, giờ bọn trẻ ít biết đến những hình ảnh “ông tiến sỹ giấy, hay ông nghè, ông đánh gậy” trong đồ chơi trung thu dân gian xưa
Ngày hội dành cho thiếu nhi

Ngày hội dành cho thiếu nhi

ANTĐ - Từ ngày 31-5 đến ngày 3-6 tới tại Công viên Mặt trời mới - Công viên Hồ Tây sẽ đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động phong phú dành cho các em nhỏ trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội thắp sáng ước mơ thiếu nhi”.
Đi “Chợ quê ngày hội”

Đi “Chợ quê ngày hội”

ANTĐ - Hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã tìm về xã Thanh Thủy, huyện Hương Thủy để được cảm nhận nét chân chất, mộc mạc nơi vùng quê thanh bình xứ Huế.
“Ẩm thực Hà thành - Chào xuân 2012”

“Ẩm thực Hà thành - Chào xuân 2012”

ANTĐ - Nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực Hà Nội và những giá trị truyền thống của dân tộc, Liên hoan ẩm thực Hà thành năm 2011 sẽ diễn ra từ 8h đến 22h các ngày 30, 31-12-2011 và 1, 2-1-2012 tại công viên Hồ Tây, 614 Lạc Long Quân.
Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc  Việt Nam mở hội

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam mở hội

ANTĐ - Ngay tại Thủ đô Hà Nội, công chúng sẽ được tận mắt chứng kiến những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc Việt Nam khi đến với Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây từ nay đến hết ngày 15-8.