Những trường hợp không phải thông báo tìm kiếm việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Những trường hợp không phải thông báo tìm kiếm việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Em gái tôi đang nghỉ chế độ thai sản và hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tôi được biết, theo quy định hiện hành, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm. Xin hỏi, quy định này có bắt buộc áp dụng đối với mọi lao động thuộc mọi độ tuổi không, thưa luật sư? Lê Hương (Thanh Hóa)
Hơn 1 triệu người được trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020

Hơn 1 triệu người được trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020

ANTD.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số người được hưởng các chế độ BHTN tăng dẫn đến tổng tiền chi cho các chế độ BHTN tăng. Cụ thể, năm 2020, tổng số tiền chi các chế độ BHTN là 17.149 tỷ đồng, tăng 4.514 tỷ đồng (tương ứng với 35,7%) so với năm 2019.
Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên mới được hưởng trợ cấp

Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên mới được hưởng trợ cấp

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi là công nhân của công ty nước ngoài trong khu công nghiệp và đã đóng bảo hiểm xã hội gần 10 năm. Hiện, tôi vừa bị chấm dứt hợp đồng lao động do công ty không có được đơn hàng. Xin hỏi luật sư, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào? Đoàn Dịu Thúy (Hà Nội)
Gian lận trong nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ bị xử phạt

Gian lận trong nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ bị xử phạt

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Em gái tôi đã nghỉ việc tại công ty cũ được 3 tháng và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cách đây 2 tuần, em tôi ký hợp đồng làm việc tại công ty mới nhưng không báo với trung tâm dịch vụ việc làm để chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xin luật sư cho biết, nếu bị phát hiện, em tôi có bị xử phạt không? Phạm Thu Giang (Bắc Ninh)
Bảo hiểm thất nghiệp cho 7,5 triệu lao động

Bảo hiểm thất nghiệp cho 7,5 triệu lao động

ANTĐ - Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2011, đã có gần 400.000 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đưa tổng số người tham gia loại hình bảo hiểm này trong cả nước lên trên 7,4 triệu người.