Trò “ảo thuật” lương công nhân

ANTĐ - “Chân ướt, chân ráo” vào công ty, song Hồng nhanh chóng thể hiện ngay công nghệ “rút ruột” doanh nghiệp bằng thủ đoạn khai khống lương công nhân. Nhưng đối tượng và đồng bọn đã bị phát hiện ra việc làm xấu xa...

Hai nhân viên “ma mãnh” Hồng và Huế tại phiên tòa

Tại phiên tòa hôm qua (11-8), VKSND TP Hà Nội đã đưa ra truy tố Nguyễn Thanh Hồng (SN 1984, trú ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Đồng phạm của nữ bị cáo này là Nguyễn Thị Huế (SN 1983), ở xóm 1, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức. Cả 2 từng là nhân viên quản lý nhân sự, tiền lương công nhân của Công ty TNHH Young Fast (gọi tắt là Công ty Young Fast), thuộc khu Công nghiệp Hoài Đức.

Diễn biến phiên xét xử cho thấy, tháng 7-2010, Nguyễn Thanh Hồng được Công ty Young Fast tuyển dụng vào làm việc với nhiệm vụ tính lương cho công nhân và kiểm tra toàn bộ hệ thống chấm công của công nhân viên. Tương tự trước đó (tháng 4-2010), Nguyễn Thị Huế cũng được doanh nghiệp này tuyển dụng vào làm việc với vai trò phụ trách các vấn đề về bảo hiểm cho công nhân và làm thẻ ATM cho người lao động của doanh nghiệp.

Ngay sau khi bắt tay vào công việc, tháng 10-2010, Hồng bàn bạc với Huế để đều đặn hàng tháng cùng chiếm đoạt tiền của công ty bằng trò “ảo thuật” tiền lương công nhân. Cụ thể, hàng tháng, Hồng lập bảng chấm công cho nhiều nhân viên đã nghỉ việc, nghỉ đẻ và sửa chữa tăng ngày công, giờ công làm việc của người lao động để công ty phải trả thêm tiền lương cho họ. Sau mỗi lần giám đốc ký duyệt bảng lương, Hồng và Huế lại thay đổi các dữ liệu trong bảng lương, rồi chuyển ra ngân hàng để thanh toán cho người lao động. Để không bị phát giác, trong hồ sơ lương thưởng ban đầu trình giám đốc, Hồng và Huế đều lập danh sách và nội dung thật, nhưng ngay sau đó tráo đổi nội dung và chỉ giữ lại trang cuối có chữ ký của giám đốc. Thế rồi chờ cho tới khi có nhiều văn bản khác nhau cần sự xác nhận của đại diện doanh nghiệp, Hồng và Huế lại khéo léo “cài” lẫn bảng lương khống vào đó để “qua mặt” nhân viên giữ dấu. Ngoài ra, Hồng và Huế còn nhằm vào lúc nhân viên giữ con dấu của doanh nghiệp bận thì giả đò mẫn cán để tự lấy dấu “cộp” vào bảng lương khống đã lập sẵn.

Bằng trò “ảo thuật” này, trong tháng 10-2010, cặp đôi nhân viên này đã lập khống lương và làm chênh lệch lương của 51 lượt công nhân làm việc tại công ty. Qua đó, Hồng và Huế đã tăng chi phí trả lương khống của công ty lên 32,5 triệu đồng. Để chiếm đoạt tiền một cách kín kẽ, toàn bộ số tiền lương chênh lệch này đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của những công nhân không còn làm việc tại doanh nghiệp hoặc đang nghỉ thai sản, nhưng họ không lấy thẻ ATM. Hoàn tất công đoạn “rút ruột” doanh nghiệp, Hồng đưa thẻ ATM và mật khẩu tương ứng cho chồng tới các máy rút tiền tự động rút tiền hộ. Quen mui, tháng 11-2010, cặp đôi nhân viên  tiếp tục các công đoạn đã “lập trình” để chiếm đoạt 90,8 triệu đồng của Công ty Young Fast, tương ứng với 375 lượt công nhân được lập khống lương. Hành trình chiếm đoạt tài sản của Hồng và Huế cứ thế kéo dài cho tới tận tháng 7-2011 mới bị phát giác. Ngoài việc lập khống tiền lương công nhân hàng tháng, hai đối tượng còn mở rộng phạm vi “rút ruột” công ty bằng việc lập khống danh sách các đối tượng được thưởng quý theo quy định của doanh nghiệp. Tổng cộng, Nguyễn Thanh Hồng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt được hơn 1,5 tỷ đồng của Công ty Young Fast.

Quá trình xét xử, bị cáo Hồng không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời trình bày đã chia cho đồng bọn 500 triệu đồng tiền bất chính. Tuy nhiên, Huế phủ nhận lời khai này vì theo bị cáo chỉ nhận được 100 triệu đồng do đồng phạm chia cho. Tính đến thời điểm phiên tòa được mở, cả 2 bị cáo mới khắc phục hậu quả được gần 500 triệu đồng. Đối với chồng bị cáo Hồng, tòa xác định mặc dù anh này nhiều lần đi rút tiền cho vợ, song không biết số tiền ấy là tài sản phạm pháp và không được hưởng lợi gì nên CQĐT không đề cập xử lý là hợp lý. Sau 1 ngày xét xử, nhận thấy hành vi của 2 bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Hồng 14 năm tù và Nguyễn Thị Huế 8 năm tù giam, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.