Tripoli gần như đã thất thủ

ANTĐ - Sáng nay 22-8, lực lượng nổi dậy ở Libya đã kiểm soát phần lớn Tripoli trong khi lực lượng trung thành với ông Gaddafi chống đỡ rất yếu ớt và không rõ tung tích của Tổng thống Libya.

Tripoli chỉ còn giao tranh ác liệt nhất trong sáng nay gần dinh thự của Tổng thống Gaddafi. Hãng tin AP đưa tin, người phát ngôn của lực lượng chống đối Mohammed Abdel-Rahman cho biết, sáng nay xe tăng từ dinh thự Bab al-Aziziya xuất hiện và bắt đầu nã pháo. Phóng viên nước ngoài trú ở khách sạn Rixos gần đó có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ lớn trong hơn 30 phút.

Đến sáng nay, quân đội chính phủ chỉ còn kiểm soát 4 khu vực ở Tripoli, chiếm khoảng 15-20% diện tích thành phố. Truyền hình nhà nước Libya vẫn đăng lời Tổng thống Gaddafi kêu gọi người dân bảo vệ chế độ.

Các chiến binh của phe đối lập đã bắt giữ con trai – người có thể kế nhiệm ông Gaddafi là Seif al-Islam. Một con trai khác của Tổng thống Libya cũng đã bị bắt giữ tại nhà.

Quảng trường Xanh, cuối tuần qua vẫn là nơi biểu dương lực lượng của quân đội chính phủ nay đã tràn ngập người của phe chống đối.

Hiện không rõ Đại tá Gaddafi vẫn còn ở Tripoli hay đã về thành phố quê hương Sirte. Tổng thống Mỹ B.Obama đã thúc giục ông Gaddafi từ bỏ quyền lực để tránh đổ máu thêm. “Tương lai của Libya giờ do người Libya nắm giữ”, ông Obama nói đồng thời hứa sẽ hợp tác với quân nổi dậy.