Yêu cầu làm rõ căn cứ bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Yêu cầu làm rõ căn cứ bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công Thương kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm Hàm vụ phó, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp đối với ông Vũ Quang Hải - con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.  
Đức sẽ hỗ trợ, dành ưu tiên cho du học sinh Việt Nam

Đức sẽ hỗ trợ, dành ưu tiên cho du học sinh Việt Nam

ANTD.VN - “Đại sứ quán Đức tại Hà Nội sẽ nỗ lực toàn diện hơn nữa để tăng cường mối quan hệ giữa 2 nước trong mọi lĩnh vực…” - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger khẳng định tại buổi gặp gỡ báo chí hôm nay 28-9 tại Hà Nội.
Chính thức khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh

Chính thức khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh

ANTD.VN - Chiều 16-9, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và triển khai quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Audio 13-9-2016: Bắt "nữ quái" cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 300 tỷ đồng

Audio 13-9-2016: Bắt "nữ quái" cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 300 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tỉnh ủy Hậu Giang không đồng ý để ông Trịnh Xuân Thanh ra nước ngoài; Bắt "nữ quái" cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 300 tỷ đồng; Bà Hillary tuyên bố sẽ sớm trở lại “đường đua”; Lính thủy Mỹ bất ngờ sinh con trên tàu sân bay Mỹ tham gia chống IS…
Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh

ANTD.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (KTTW) nhận thấy, những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Trịnh Xuân Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh.
Đang khẩn trương điều tra vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái bị bắn chết

Đang khẩn trương điều tra vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái bị bắn chết

ANTD.VN - Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8-2016, diễn ra chiều nay, 31-8, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin về vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái Đỗ Cường Minh dùng súng bắn chết Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Vụ Trịnh Xuân Thanh là một ví dụ thôi, liên quan đến nhiều thứ khác"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Vụ Trịnh Xuân Thanh là một ví dụ thôi, liên quan đến nhiều thứ khác"

ANTD.VN -Sáng 6-8-2016, tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình (Hà Nội) để thông báo kết quả kỳ họp thứ Nhất – Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông tin đến các cử tri những vấn đề dư luận quan tâm quanh công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhà nước, chống tham nhũng hay bảo vệ chủ quyền quốc gia.
VAFI "tố" 5 sai lầm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VAFI "tố" 5 sai lầm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

ANTĐ - Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa có văn bản chỉ rõ những sai lầm của ông Vũ Huy Hoàng khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trong đó có thể kể đến là việc bổ nhiệm các chức danh chủ chốt tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước, chậm bàn giao doanh nghiệp đã cổ phần hóa... 
Tổng thư ký Quốc hội: Bà Nguyệt Hường có đơn xin rút ĐBQH cách đây vài ngày

Tổng thư ký Quốc hội: Bà Nguyệt Hường có đơn xin rút ĐBQH cách đây vài ngày

ANTĐ - Trả lời báo chí sáng nay, 18-7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc – Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, trong vụ vi phạm của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Hội đồng cũng chỉ vừa mới được cơ quan chức năng thông báo và hoàn toàn bất ngờ.
Trả lời báo chí sáng nay, 18-7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc – Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, trong vụ vi phạm của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Hội đồng cũng chỉ vừa mới được cơ quan chức năng thông báo và hoàn toàn bất ngờ.
2 người trúng cử nhưng không đủ tư cách ĐBQH là một hạn chế của cuộc bầu cử

2 người trúng cử nhưng không đủ tư cách ĐBQH là một hạn chế của cuộc bầu cử

ANTĐ - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp song vẫn còn hạn chế, nhất là có 2 người trúng cử nhưng không được xác nhận tư cách ĐBQH.

 

Sáng nay, 18-7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử trong cả nước nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Sáng nay, 18-7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử trong cả nước nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Nguyệt Hường bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội vì vi phạm Luật Quốc tịch

Bà Nguyệt Hường bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội vì vi phạm Luật Quốc tịch

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ tối 17-7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, lý do Hội đồng Bầu cử quốc gia không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là do bà Hường đã vi phạm luật pháp Việt Nam.
Không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

ANTĐ - Sau trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, đến bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam (VID group) cũng đã bị Hội đồng Bầu cử quốc gia không công nhận tư cách ĐBQH vì không đủ tiêu chuẩn và cá nhân bà Nguyệt Hường đã có đơn xin rút không tham gia ĐBQH khóa XIV.
Bác tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh

Bác tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh

ANTĐ - Sáng nay, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã biểu quyết không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Sáng nay, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã biểu quyết không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.