Trình làng hai mẫu xe điện hạng sang của BMW

ANTĐ - Vốn là hai thành viên đầu tiên của nhãn hiệu "i" mà hãng xe hơi hạng sang của Đức BMW mới thành lập chưa lâu, nhưng lễ ra mắt i3 và i8 - hai dòng xe ôtô điện, thân thiện môi trường, tại Franfurt (Đức) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Nếu như BMW i3 là một mẫu xế điện mang kiểu dáng hatchback thì i8 lại trình làng dưới dạng siêu xe hybrid.

Hãng BMW cho biết đã sẵn sàng tiến vào một phân khúc thị trường quan trọng đối với tương lai của ngành công nghiệp ôtô. Mẫu xe điện i3 sẽ hướng tới thị trường xe hơi đô thị và sẽ có mặt tại các đại lý vào năm 2012. Trong khi đó mẫu hybrid i8 dự kiến sẽ được bàn giao trong năm 2014 và hướng vào những khách hàng mê xe tốc độ.

Giám đốc điều hành BMW Norbert Reithofer cho hay: “Đây là cột mốc mới, quan trọng trong lịch sử BMW. Với tư cách là hãng sản xuất xe hàng đầu thế giới, chúng tôi từng muốn mang tới cho khách hàng những chiếc ôtô mà họ đã đặt hàng có cả phiên bản chạy điện”. Cả hai mẫu xe trên sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Leipzig, nơi hãng có kế hoạch đến năm 2013 sẽ đầu tư khoảng 400 triệu euro (575 triệu USD) và tạo ra 800 việc làm. Tuy nhiên, BMW không cho biết chi tiết về giá của hai mẫu xe này. Bộ trưởng Giao thông CHLB Đức Peter Ramsauer đã ca ngợi 2 dòng xe mới là những sáng tạo thân thiện với cộng đồng và hướng tới tương lai.