Trình diễn thư pháp “hai trong một”

(ANTĐ) - Lần đầu tiên nghệ thuật thư pháp được trình diễn và tôn vinh trên sân khấu là nét độc đáo của chương trình “Triển lãm - Liên hoan thư pháp” khai mạc chiều qua 4-10 tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Trình diễn thư pháp “hai trong một”

(ANTĐ) - Lần đầu tiên nghệ thuật thư pháp được trình diễn và tôn vinh trên sân khấu là nét độc đáo của chương trình “Triển lãm - Liên hoan thư pháp” khai mạc chiều qua 4-10 tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Nghệ thuật thư pháp lần đầu tiên được “sân khấu hóa” Ảnh: Trí Bảo
Nghệ thuật thư pháp lần đầu tiên được “sân khấu hóa”
Ảnh: Trí Bảo

Trong không gian sân Thái học được trang trí đậm chất xưa, công chúng đã có dịp thưởng thức nhiều màn trình diễn viết thư pháp độc đáo gắn liền với các tích truyện và giai thoại lịch sử như: viết chữ trên cờ lớn tái hiện khung cảnh Trần Quốc Toản ra quân, viết chữ trên lá cây dựng lại câu chuyện về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, viết trên gốm, trên quạt, chạm khắc chữ trên gỗ... Bên cạnh đó, cuộc triển lãm “hai trong một” (vừa triển lãm, vừa liên hoan thư pháp) chưa từng có trong lịch sử thư pháp Việt này cũng thu hút khách thưởng lãm với hơn 250 tác phẩm thư pháp, thư họa kích cỡ khác nhau do gần 50 thư pháp gia nhiều thế hệ (từ 25 đến 90 tuổi) thể hiện trên các chất liệu đa dạng từ giấy dó đến giấy tuyên, giấy xuyến chỉ, gốm sứ, hoa tươi... Các tác phẩm thư pháp “tĩnh” này có nội dung xoay quanh 3 chủ đề: Thăng Long ngàn năm văn hiến, Giáo dục khoa cử Thăng Long, Cảnh đẹp Thăng Long.

Trong đó có một số tác phẩm lần đầu ra mắt công chúng như:  bức thư pháp “Chiếu dời đô” bằng đồng, bức Ngũ Bình Sơn chạm khắc phong cảnh Thủ đô... và đặc biệt là cuốn sách Bình Ngô Đại Cáo nặng 200kg (1,6m x 1,1m) của thư pháp gia Võ Trịnh Biện.  Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 14-10-2010.

Bích Hậu