Ồn ào chuyện tác quyền nhạc Trịnh

Ồn ào chuyện tác quyền nhạc Trịnh

ANTĐ - Liên quan đến những ồn ào xung quanh chuyện tác quyền các sáng tác nhạc Trịnh được ca sĩ Khánh Ly hát trong lần tổ chức 2 đêm diễn riêng tại Hà Nội và Đà Nẵng, mới đây phía đơn vị tổ chức chương trình - Công ty Đồng Dao đã chính thức lên tiếng. 
Ca sĩ Khánh Ly: Trịnh Công Sơn là “một nửa” của tôi...

Ca sĩ Khánh Ly: Trịnh Công Sơn là “một nửa” của tôi...

ANTĐ - Gần nửa đời người sống ở nước ngoài, Khánh Ly vẫn rất thuần Việt, từ giọng nói, phong thái đến lối sống. Ở tuổi 70, giọng ca được biết đến như người thổi hồn cho các sáng tác nhạc Trịnh quyết định trở về hội ngộ khán giả Hà Nội vào tối 2-8 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là lần thứ hai bà đem giọng hát về lại quê nhà và chọn Hà Nội làm nơi gặp gỡ. Nữ danh ca đã trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và cả chuyện với nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn…

Hé lộ cát-sê "khủng" mời Khánh Ly về nước biểu diễn

Hé lộ cát-sê "khủng" mời Khánh Ly về nước biểu diễn

ANTĐ - Cùng với việc kỳ công để theo đuổi, mời mọc ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn, mức cát-sê của danh ca này cũng được hiểu là không hề nhỏ, nếu như không muốn nói là cao nhất từ trước đến nay dành cho các ca sĩ hải ngoại.
Kỷ niệm cuối cùng với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Kỷ niệm cuối cùng với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

ANTĐ - “Trước khi anh mất hai ngày trong bệnh viện, tôi mang thư xin phép thực hiện CD để anh ký. Cuối tờ đơn, anh ghi giá tác quyền ca khúc của anh bằng chữ là mười triệu nhưng phần số anh chỉ ghi 10.000 (mười nghìn). Đến giờ này tôi vẫn giữ nó... “ - nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ về lần cuối cùng anh gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Những đêm nhạc Trịnh Công Sơn 2014

Những đêm nhạc Trịnh Công Sơn 2014

ANTĐ - Kỷ niệm 13 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1-4-2001/1-4-2014), nhiều đêm nhạc Trịnh sẽ được tổ chức trên cả nước để cùng khán giả hồi tưởng, và sống trong những giai điệu đẹp của ông.
“Bóng núi”

“Bóng núi”

ANTĐ - Là chủ đề chương trình kỷ niệm 13 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra vào tối 11-4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Những người yêu nhạc Trịnh sẽ có dịp nghe lại những nhạc phẩm trữ tình đã đi vào lòng người nghe nhiều thế hệ như: Mưa hồng, Cát bụi, Diễm xưa, Một cõi đi về… 
Nhạc sĩ Văn Cao: "Biết làm sao bây giờ?"

Nhạc sĩ Văn Cao: "Biết làm sao bây giờ?"

ANTĐ - Ngày ấy, hễ có dịp là tôi ghé thăm và trò chuyện với nhạc sĩ Văn Cao. Người anh lớn rất thích gặp gỡ với lớp đàn em để trao đổi, góp ý về văn, thơ, nhạc họa... Ông hiền lành, thẳng thắn với những nhận xét chẳng hề đao to búa lớn. Sau mỗi lần được ông tiếp chuyện, ra về, người được hầu chuyện ông đều vui vẻ, phấn khởi làm việc và hy vọng.
Chúng ta chỉ cần sống 1 lần thôi

Chúng ta chỉ cần sống 1 lần thôi

ANTĐ - 10 năm trước có một chàng thanh niên ngoại quốc đến từ Vương quốc Anh đã đặt chân đến Việt Nam. Bằng tình yêu vô hạn với quốc gia hình chữ S, anh đã nỗ lực và cố gắng không ngừng để rồi làm được những điều mà không phải người nước ngoài nào cũng làm được: học tiếng Việt, nói tiếng Việt, hát tiếng Việt và đi khắp Việt Nam. Kết tinh cho tình yêu ấy được anh “gói ghém” trong “Việt Nam ơi!” - một album, một tour diễn xuyên Việt. 

Lee Kirby ra album “Việt Nam ơi!”

Lee Kirby ra album “Việt Nam ơi!”

ANTĐ - Đối với nhiều khán giả, cái tên Lee Kirby không phải là quá xa lạ. Lee Kirby bắt đầu học hát tiếng Việt từ năm 2003, trong quá trình sinh sống 1 năm tại Việt Nam với công việc là... cầu thủ bóng đá cho đội Bưu điện TP.HCM. 
Ca sĩ Đoan Trang: “Bật mí” những bất ngờ

Ca sĩ Đoan Trang: “Bật mí” những bất ngờ

ANTĐ - Trong số những nữ nghệ sĩ kết duyên với người ngoại quốc, cuộc hôn nhân giữa ca sĩ Đoan Trang và người chồng Thụy Điển - Johan Wicklund được biết đến như cái kết có hậu cho một câu chuyện tình lãng mạn. 
Đêm nhạc “Thu về trên phố”

Đêm nhạc “Thu về trên phố”

ANTĐ - Thu Hà Nội từ xưa đến nay vẫn luôn là nguồn cảm hứng, là đề tài bất tận của các văn nghệ sỹ. Những tác giả lớn của Việt Nam như Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn đã cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc từ chủ đề này. Tối 14/9, công chúng Hà Nội đã được thưởng thức những tình khúc bất hủ đó qua đêm nhạc “Thu về trên phố”.
Một cõi thu mênh mang

Một cõi thu mênh mang

ANTĐ - “Anh mong chờ mùa thu, dìu thế nhân dần vào chốn thiên thai. Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay…”. Bản giao hưởng mùa thu được tấu lên trong đêm nhạc “Thu về trên phố” đã đưa người yêu nhạc trải qua 

nhiều 

cung bậc cảm xúc sâu lắng…
Khúc phiêu du nhạc Trịnh

Khúc phiêu du nhạc Trịnh

ANTĐ - Sự kết hợp độc đáo giữa âm sắc trầm ấm, quyến rũ của cây đàn Violoncell và vẻ đẹp mang tính triết học trong các tình khúc Trịnh đã được nữ nghệ sỹ Hoài Xuân chuyển tải trong CD “Khúc phiêu du một đời” vừa ra mắt. 
Nhớ Trịnh - một chiều Bảo Lộc

Nhớ Trịnh - một chiều Bảo Lộc

ANTĐ - Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa công bố thêm 8 ca khúc trong tuyển tập “Ca khúc Da vàng” của Trịnh Công Sơn được phép phổ biến. Đây là một tin vui đối với người yêu âm nhạc và niềm an ủi cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm 12 năm ngày mất của ông (1-4-2001/ 1-4-2013). Mới đây chúng tôi vừa có dịp về thị xã Bảo Lộc, nơi Trịnh Công Sơn từng dạy học trong những năm trốn lính (1964-1967) và sáng tác những ca khúc phản chiến lừng lẫy một thời, với nhiều cảm xúc khó tả...

“Đóa hoa vô thường”

“Đóa hoa vô thường”

ANTĐ - Đêm nhạc kỷ  niệm 12 năm ngày mất của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, “Đóa hoa vô thường” sẽ được tổ chức miễn phí vào ngày 31-3 tại TP.HCM và truyền hình trên kênh VCTV1 vào 20h30 ngày 7-4 và HTV2 vào 19h ngày 6-4. 
Trịnh Công Sơn đã từng là… thầy giáo

Trịnh Công Sơn đã từng là… thầy giáo

ANTĐ - Người đời nhắc đến Trịnh Công Sơn với tư cách là một con người nhạc sĩ, nhưng cả cuộc đời ông vẫn tự hỏi: “Tôi là ai, là ai…?”. Và trong phần đời ông có bóng dáng của nghề giáo. Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, đêm nhạc xưa và những tình khúc Trịnh Công Sơn diễn ra vào 20h ngày 19, 20-11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ được các ca sĩ Hồng Nhung, Thu Minh, Tấn Minh… hát để nhớ về một người thầy.
“Hiện tượng” nhạc Trịnh trở lại

“Hiện tượng” nhạc Trịnh trở lại

ANTĐ - Sau thành công bất ngờ từ đêm nhạc riêng “Lênh đênh phố nhớ” diễn ra vào tháng 2 vừa qua, Giang Trang - giọng ca không chuyên nổi danh hát nhạc Trịnh sẽ tái ngộ người yêu nhạc Thủ đô với chương trình mới có tên gọi “Hạ huyền”.