Trình báo bị truy sát bằng súng ở TP. Hồ Chí Minh

ANTĐ - Công an quận 1 hiện đang phối hợp cùng Công an TP.HCM để xác minh, điều tra nội dung trình báo về việc 2 người đàn ông bị 2 đối tượng nã súng tại trung tâm TP.HCM.

Đêm 14/1, chị H.H.Y (SN 1995, ngụ quận 9) đến công an phường Bến Nghé, quận 1 trình báo, cha ruột và anh họ của chị vừa bị 2 thanh niên nã súng ngay chân cầu Thị Nghè 2, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1. Xác định nội dung trình báo nghiêm trọng nên Công an phường chuyển giao cho Công an quận 1 phối hợp với Công an TP.HCM để xác minh, điều tra.

Cầu Thị Nghè 2, hiện trường 2 nạn nhân trình báo bị truy sát bằng súng bởi những đối tượng lạ, sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông

Chị Y trình báo, đêm 14/1 người nhà đến đón chị đi làm về. Lúc này anh N.T.S (SN 1994, là anh họ) điều khiển xe gắn máy chở ông H.A.K (SN 1960, là cha ruột chị Y, cùng ngụ quận 9). Còn chị Y chở em gái trên 1 xe gắn máy khác.

Đến giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, xe anh S va chạm với xe gắn máy 2 thanh niên đi trên đường. Sau đó 2 bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Anh S chở ông K đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Nhưng 2 thanh niên trên đuổi theo sau.

Khi đến chân cầu Thị Nghè 2 thì 2 thanh niên đuổi kịp. Chị Y khai báo, trong 2 thanh niên thì đối tượng ngồi sau rút súng ngắn nã về phía cha chị, tức ông K. May mắn không ai bị trúng đạn.

Anh S quá hoảng sợ đã điều khiển xe với tốc độ cao, chở ông K chạy thoát. Tuy nhiên khi vừa qua cầu Thị Nghè 2, thuộc đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh thì xe anh S va chạm mạnh vào 1 chiếc ô tô lưu thông cùng chiều, làm cho cả 2 bị thương tích nặng, sau đó được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. 2 thanh niên được xác định là rồ ga tẩu thoát khỏi hiện trường.