Triều Tiên yêu cầu Campuchia cấm phát hành bộ phim “The Interview”

ANTĐ - Triều Tiên đã yêu cầu Campuchia ngăn chặn bán và công chiếu bộ phim hài gây tranh cãi về một âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, vì cho rằng bộ phim đã lăng mạ nhà lãnh đạo của họ.

Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith hồi đầu tuần và được công bố với các phương tiện thông tin đại chúng trong ngày 25-1, Ngoại trưởng Campuchia State Long Visalo cho biết, Đại sứ quán Triều Tiên tại Phnom Penh đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Campuchia vào ngày 8-1, giải thích rằng "The Interview"đã được tải về từ Internet và đang được rao bán tại một số chợ ở Campuchia.

Một cảnh trong bộ phim hài gây tranh cải "The Interview"

"Triều Tiên coi hành động này là một mưu đồ của một thế lực thù địch, có thể dẫn đến việc làm tổn hại đến các mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước", ông Visalo nói.

"Đại sứ quán Triều Tiên tại Phnom Penh yêu cầu Campuchia có hành động ngăn chặn việc bán bộ phim này và yêu cầu không phát sóng bộ phim trên các kênh truyền hình hoặc rạp chiếu bóng ở Campuchia", ông cho biết thêm.

Hôm 24-12-2014, Sony Picture Entertainment đã phát hành bộ phim gây tranh cãi "The Interview" trên mạng. Bộ phim hài này đã miêu tả âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un của các nhà báo Mỹ do các diễn viên Seth Rogen và James Franco thủ vai.

Bộ phim hài này, làm bùng phát một cuộc tấn công mạng nhằm vào Sony Picture Entertainment, hiện đã được đăng tải trên Google Play, YouTube Movies, Xbox Video của Microsoft và trang web của tập đoàn Sony.