Triều Tiên xây dựng nhiều nhà máy làm giàu uranium mới

ANTĐ - Tin từ Kyodo cho biết các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ đã phân tích các hình ảnh vệ tinh mới và kết luận rằng Triều Tiên đã xây dựng thêm các nhà máy làm giàu uranium mới bên cạnh nhà máy đang hoạt động tại Yongbyon. 
Triều Tiên xây dựng nhiều nhà máy làm giàu uranium mới ảnh 1
Nhà máy hạt nhân Yongbyon

Hãng tin Kyodo dẫn lời các đại diện của Bộ quốc phòng Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng có khoảng 40 kg plutonium để sản xuất vũ khí thu được sau quá trình làm giàu.
Vào cuối tháng 11-2010, giới lãnh đạo của Triều Tiên chính thức tuyên bố ý định mở rộng chương trình hạt nhân. Theo đó, Triều Tiên đang có hàng nghìn máy ly tâm được dùng vào việc làm giàu uranium đang hoạt động tại nhà máy Yongbyon. Trong suốt thời gian đó, các thanh sát viên của IAEA tiến hành giám sát các hoạt động tại nhà máy này. Mặc dù ngay sau đó, Triều Tiên đã quyết định ngừng hợp tác với IAEA và yêu cầu các quan sát viên về nước.
Triều Tiên tự mình tuyên bố là nước có vũ khí hạt nhân từ bảy năm trước. Vào năm 2006 và 2009, Bình Nhưỡng tiến hành các thử nghiệm hạt nhân gây ra sự giận dữ trong Hội đồng bảo an LHQ. Tổ chức LHQ đã yêu cầu Triều Tiên dừng ngay các cuộc thử nghiệm và phóng tên lửa đạn đạo đồng thời nối lại đàm phán về giảm trừ nguy cơ hạt nhân ở khu vực có nhiều vấn đề này.