Triều Tiên vừa thử nghiệm tên lửa diệt tàu sân bay Mỹ?

ANTD.VN - Theo trang Popular Mechanics, loại tên lửa mà Triều Tiên mới thử nghiệm vào hôm 28-5 vừa qua chính là nhằm để phá hủy tàu sân bay của Mỹ.

Tên lửa Triều Tiên mới phóng thử là một biến thể của tên lửa Scud, từng xuất hiện lần đầu tiên trong lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng vào hồi tháng 4 và được Mỹ đặt tên là KN-17.

Gần đây Trung Quốc đã gây chú ý với loại tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D, phóng từ xe chở lưu động. Tên lửa này sẽ vươn tới quỹ đạo tầm thấp của trái đất và lao thẳng xuống mục tiêu với vận tốc cực lớn để tạo ra một sức công phá đủ đánh đắm cả một tàu sân bay.

Nhiều chuyên gia về Triều Tiên tin rằng, KN-17 chính là một nỗ lực của Triều Tiên nhằm tạo ra loại tên lửa tương tự như DF-21D của Trung Quốc.

Hình ảnh tên lửa KN-17 xuất hiện trong lễ duyệt binh hồi tháng 4 tại Triều Tiên

Trước đây, Triều Tiên cũng từng thử nghiệm loại tên lửa Hwasong-6, một biến thể nâng cấp của Scud với khả năng mang đầu đạn nổ mạnh, bom chùm hoặc chất độc hóa học với tầm bắn 500km. Tuy nhiên, KN-17 được cho là sẽ có tầm bắn ấn tượng hơn, tốc độ lên tới Mach 10 và khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân.

Theo Popular Mechanics, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy KN-17 là một tên lửa chống hạm. Ví dụ như việc nó được lắp các cánh điều chỉnh ở trên đầu đạn nhằm dễ dàng đổi hướng ở cuối hành trình bay. Chỉ khi tấn công những mục tiêu di chuyển mới cần kiểu đầu đạn đặc biệt này mà tàu chiến của hải quân Mỹ được cho là sự giải thích thích hợp nhất.

Theo tờ Rodong Sinmun, KN-17 có hệ thống dẫn đường chính xác và cuộc thử nghiệm vừa qua là cơ hội cho loại tên lửa này chứng minh khả năng tấn công tuyệt vời của mình với sai số mục tiêu chỉ là 7m. Nếu tuyên bố trên là chính xác, khả năng này tương đương việc tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Tuy nhiên, ngay cả khi KN-17 trở nên hoàn thiện, Triều Tiên cũng còn một chặng đường dài để gây nguy hiểm được cho một tàu sân bay Mỹ. Hầu hết các tàu sân bay của Mỹ hiện nay có khả năng chạy ở vận tốc lên tới 60 km/h, đó là chưa kể đến việc nó luôn đi cùng đội tàu bảo vệ và nhiều radar hiện đại, sẵn sàng phát hiện và đánh chặn bất kì loại tên lửa nào có ý định đến gần.

Nếu chiến tranh xảy ra gần bán đảo Triều Tiên, sự lựa chọn cho Bình Nhưỡng có lẽ là nâng cao tầm bắn của KN-17 để vươn tới được tàu sân bay Mỹ, cải thiện hệ thống dẫn đường và đổi hướng tên lửa trong kì cuối của đường bay, đồng thời nâng cấp nhiều loại radar và máy bay không người lái để phát hiện ra chính xác vị trí của tàu sân bay Mỹ.