Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa, sẵn sàng tấn công căn cứ Mỹ

ANTĐ -Theo hãng tin KCNA của Triều Tiên, những bài thử nghiệm tên lửa mới nhất của nước này hoàn toàn thành công và chứng minh rằng, Bình Nhưỡng có đủ khả năng tấn công các cơ sở của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương. 

Lời tuyên bố mới đến sau 2 cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo vào hôm 22-6 vừa qua. Đây được cho là tên lửa tầm trung Musudan, hay còn được biết đến với cái tên Hwasong-10.

Tên lửa Triều Tiên mới thử nghiệm đã bay xa 400km và vươn tới độ cao 1.000km

“Bài thử nghiệm tên lửa mới được tiến hành thành công mà không gây ra bất kì ảnh hưởng nào cho các nước láng giềng. Đây là dịp thích hợp để chúng tôi khẳng định khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ của quốc gia. Triều Tiên chắc chắn có đủ khả năng tấn công toàn diện vào các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương”, hãng tin KCNA trích dẫn lời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa thứ nhất, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cho biết, lần phóng thử này đã thất bại. Tuy nhiên, dường như Triều Tiên đã giải quyết được một số vấn đề ở lần phóng thử thứ 2 nên tên lửa đã bay xa 400km và đạt tới độ cao 1.000km.

Các bài thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên làm Mỹ, Nhật và Hàn Quốc lo lắng do nếu thực sự Bình Nhưỡng thành công với tên lửa Musudan, tầm bắn 3.500km của nó đủ sức vươn tới các căn cứ quân đội Mỹ và các nước đồng minh ở Tây Thái Bình Dương.