Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân đối phó với Mỹ

ANTĐ - Ngày 12-7, Triều Tiên đã lên tiếng đe dọa sẽ tăng cường lực lượng hạt nhân để đối phó với mối đe dọa từ Mỹ, khi nước này đưa một tàu sân bay hạt nhân tới chuẩn bị tham gia các cuộc diễn tập chung với Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Siêu tàu sân bay hạt nhân USS George Washington (CVN 73), nặng 97.000 tấn, của hải quân Mỹ đã cập cảng Busan ở miền đông nam Hàn Quốc hôm 11-7 để tham gia cuộc diễn tập hải quân với hải quân Hàn Quốc ở vùng biển phía Tây Nam nước này từ ngày 16 đến 21-7.

Chiếc tàu sân bay này, cùng với 2 tàu tuần dương và 1 tàu khu trục trong nhóm tác chiến, dự kiến cũng sẽ tham gia một cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn mang tên SAREX với hải quân Hàn Quốc và Nhật Bản, từ ngày 21 đến 22-7 tại vùng biển quốc tế phía nam hòn đảo nghỉ mát Jeju của Hàn Quốc.

Cuộc diễn tập này sẽ có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington, 3 tàu chiến và 1 máy bay của Mỹ, 2 tàu chiến và 1 máy bay của Hàn Quốc, và 1 tàu chiến và 1 máy bay của Nhật Bản.

Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân đối phó với Mỹ ảnh 1
Tàu sân bay USS George Washington trong một chuyến thăm cảng Busan của Hàn Quốc


Triều Tiên đã phản đối chuyến thăm cảng Busan của tàu sân bay Mỹ, xem đó như là mối đe dọa hạt nhân và quân sự đối với họ. Nước này cũng thường xuyên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung là một sự tập dượt để xâm lược Triều Tiên.

"Mỹ cần phải hiểu một cách đúng đắn rằng họ càng thường xuyên tạo nên các mối đe dọa hạt nhân, thì Triều Tiên sẽ càng tăng cường lực lượng hạt nhân tiên tiến để tự vệ và luôn sẵn sàng hành động", Ủy ban quốc phòng Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố, được phát trên Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, cho rằng kế hoạch diễn tập quân sự này là một thách thức đối với nỗ lực chân thành của Triều Tiên "nhằm xoa dịu căng thẳng và tạo bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.