Triều Tiên tuyên bố sẽ thử thêm nhiều tên lửa trong năm 2018

ANTD.VN - Triều Tiên vừa đưa ra báo cáo tổng kết năm 2017, trong đó tự khen ngợi việc thử nghiệm được nhiều tên lửa và hạt nhân, đồng thời khẳng định rằng, không có gì sẽ thay đổi trong năm 2018 nếu Mỹ không ngừng khiêu khích.

Hãng tin nhà nước Triều Tiên (KCNA) đã đưa ra một bài viết tổng kết cuối năm với tiêu đề “Không một thế lực nào có thể chiến thắng tự do và công lý”, trong đó, ca ngợi những vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân bao gồm tên lửa phóng từ tàu ngầm Pukguksong-2 và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14, Hwasong-15 với tầm bắn vươn đến Mỹ.

“Thêm nhiều vụ thử nghiệm khác sẽ được tiến hành trong năm tới nếu Washington còn tiếp tục tập trận trong khu vực. Bình Nhưỡng sẽ củng cố khả năng phòng vệ và tấn công phủ đầu với lực lượng hạt nhân trước việc hải quân Mỹ chuyển hướng sang khu vực để đe dọa Triều Tiên”, KCNA cho hay.

Triều Tiên tự hào với kết quả của năm 2017

Các hành động thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên trong năm 2017 đã bị đáp trả bởi nhiều lệnh trừng phạt mới đến từ Liên Hợp Quốc nhằm hạn chế được nguồn doanh thu từ dầu, khoáng sản và hàng may mặc. Ngoài ra, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng liên tiếp áp đặt các biện pháp đơn phương nhằm vào Triều Tiên.

Năm 2017 đã diễn ra rất nhiều màn đấu khẩu giữa lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên. Washington đe dọa sử dụng biện pháp quân sự với triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng đáp trả bằng việc dọa phóng tên lửa về phía căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.