Triều Tiên tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân để đề phòng Mỹ

ANTĐ -Trong một tuyên bố mới được đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Bình Nhưỡng cho biết kho vũ khí hạt nhân của nước này là một phương tiện nhằm ngăn chặn chiến tranh xảy ra và kiếm chế mối đe doạ hạt nhân, cũng như các hành động quân sự hung hăng từ Mỹ.

“Các vũ khí hạt nhân đều chỉ mang mục đích phòng thủ, đây là lực lượng cần thiết để hạn chế các mối đe doạ hạt nhân từ Mỹ và nhiều hành động hung hăng khác”, hãng tin KCNA dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân để đề phòng Mỹ ảnh 1Triều Tiên cho rằng Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh 

Bình Nhưỡng tin rằng Washington đang chuẩn bị cho chiến tranh với Triều Tiên bằng việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao kì cuối (THAAD) đến Hàn Quốc.
Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của Washington về việc nước này từ chối tham gia vào đối thoại về chương trình hạt nhân và khẳng định rằng chính Mỹ đang huỷ hoại tiến trình đàm phán bằng việc đưa ra các điều kiện ngay từ khi mở đầu.

Triều Tiên cũng khẳng định rằng Washington không có quyền chỉ trích Bình Nhưỡng về việc tăng cường quân sự vì mục đích phòng thủ.
Các đại sứ cấp cao đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vừa thống nhất vào hôm 27-5 về việc gia tăng các áp lực nhằm ép buộc Triều Tiên phải đối thoại về chương trình hạt nhân đang trên đà mở rộng của nước này.
Cuộc gặp mặt một ngày ở Seoul nói trên diễn ra sau khi mới đây, Triều Tiên vừa khẳng định họ đã thử nghiệm một loại tên lửa mới phóng từ tàu ngầm và đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn để lắp vừa các phương tiện tấn công tầm xa.

Vào hôm thứ 6 vừa qua, nhiều hãng truyền thông lớn cũng vừa đưa tin về việc Mỹ đã cố gắng đầu độc các máy tính của Triều Tiên bằng virus Stuxnet hồi năm 2009 – 2010, để can thiệp vào chương trình hạt nhân của nước này, tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công do hệ thống thông tin của Triều Tiên được cách li hoàn toàn với thế giới. Hiện nay Triều Tiên chỉ có một đường kết nối internet với thế giới bên ngoài và thông qua Trung Quốc.